28.000 học sinh dự thi trắc nghiệm môn ngoại ngữ

(Dân trí) - Theo thông tin từ Bộ GD-ĐT vừa thông báo thì tuyển sinh ĐH,CĐ 2006 có khoảng 28.000 thí sinh dự thi trắc nghiệm môn ngoại ngữ là học sinh tốt nghiệp theo chương trình THPT phân ban thí điểm.

Thứ trưởng Bộ GD- ĐT Bành Tiến Long cho biết: “Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2006 là năm thứ 5 thực hiện Đề án cải tiến tuyển sinh theo giải pháp 3 chung: Thi chung đợt, dùng chung đề và sử dụng chung kết quả thi để xét tuyển. Kỳ thi năm nay có 2 điểm mới cơ bản là các môn Ngoại ngữ thi theo phương pháp trắc nghiệm khách quan và dự kiến có khoảng 28.000 thí sinh là học sinh tốt nghiệp theo chương trình THPT phân ban thí điểm”.

 

Theo đó, Bộ GD- ĐT bổ sung thêm những điểm mới vào quy chế tuyển sinh ĐH,CĐ 2006 là cán bộ chấm thi không quy tròn điểm từng bài thi. Việc quy tròn điểm do máy tính tự động thực hiện theo nguyên tắc: Nếu tổng điểm 3 môn thi có điểm lẻ từ 0,25 đến dưới 0,5 thì quy tròn thành 0,5; có điểm lẻ từ 0,75 đến dưới 1,0 thì quy tròn thành 1,0.

 

Nếu cán bộ nào làm mất bài thi có thể bị hạ bậc lương, hạ ngạch, cách chức, buộc thôi việc hoặc bị xử lý theo pháp luật. Đưa đề thi ra ngoài khu vực thi hoặc bài giải từ ngoài vào phòng thi bị buộc thôi việc hoặc bị xử lý theo pháp luật. Đối với thí sinh đưa vũ khí, chất gây nổ, gây cháy hoặc các vật dụng nguy hại vào phòng thi sẽ bị đình chỉ thi.

 

Để triển khai công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2006, Bộ GD - ĐT đề nghị các đại học, học viện, các trường đại học và cao đẳng quán triệt đầy đủ, phổ biến rộng rãi Quy chế tuyển sinh tới từng cán bộ tham gia công tác tuyển sinh, đặc biệt là các điểm mới đã nêu trên đây của kỳ thi và những điểm sửa đổi, bổ sung của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2006, để kỳ thi tuyển sinh đảm bảo nghiêm túc, an toàn và đúng Quy chế.

 

Mai Minh - Hồng Hạnh