3 bất ngờ thú vị của kết quả thi ĐH 2007

(Dân trí) - Thủ khoa tỉnh lẻ thắng thế, nữ sinh đạt điểm cao ngày càng “áp đảo” và ưu thế nghiêng về phía các trường chuyên là những bất ngờ thú vị dễ nhận thấy, dựa trên bảng thống kê kết quả điểm thi của gần 1 triệu thí sinh thi ĐH năm nay.

1. Thủ khoa tỉnh lẻ thắng thế

 

Trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm nay, cả nước có tất cả 15 thí sinh đạt danh hiệu thủ khoa với tổng điểm 30/30 tại hai khối A và khối B (Không tính các điểm cộng ưu tiên và điểm cộng khu vực). Khối C và Khối D không có thí sinh nào đạt được mức điểm này.

 

12 thí sinh trong tổng số 15 thí sinh này là các thí sinh đến từ 10 tỉnh Bắc Ninh, Bến Tre, Đồng Nai, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hà Tây, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Quảng Ngãi. Tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM chỉ có 3 thí sinh, trong đó Hà Nội có 1 và TPHCM 2. Hai thành phố lớn khác là Hải Phòng và Đà Nẵng đều không có thí sinh nào lọt vào danh sách này.

 

81 thí sinh “cận” thủ khoa với mức điểm 29,5 điểm của hai khối A, B thì chỉ có 2 thí sinh trong đó của Hà Nội và 8 thí sinh của TPHCM, 71 thí sinh còn lại cũng đều là thí sinh “tỉnh lẻ”.

 

Nếu như trong kỳ thi tuyển sinh năm 2006, khối B không hề có thủ khoa nào đạt mức điểm 30/30 thì năm nay có tới 5 thí sinh. Những tỉnh như Bạc Liêu, Đồng Tháp, Quảng Ngãi đã “rạng danh” khi lần đầu tiên có thủ khoa khối B 30/30. Hà Nội không có thí sinh nào “lọt” được vào bảng xếp hạng này.

 

2. Thủ khoa khối C, D: chủ yếu là nữ nhi!

 

Nếu như ở các khối A, B, trong bảng danh sách của thí sinh đạt kết quả rất cao với số điểm từ 29 trở lên, trong đó có nhiều thí sinh nữ, thậm chí có nhiều thí sinh nữ đạt điểm gần như tuyệt đối ở cả hai khối A, B như thí sinh Trần Mỹ Hạnh, Nguyễn Phương Nhung, Nguyễn Thị Phương Trang, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Kiều Oanh... thì trong bảng danh sách điểm cao của khối C, D, gần như “tuyệt bóng” nam nhi!

 

8 thí sinh đạt kết quả cao nhất của khối C với mức điểm từ 25 đến 25,5 điểm đều là nữ! 25 thí sinh có kết quả cao nhất của khối D với mức điểm từ 26,5 đến 27 điểm chỉ có khoảng 2 thí sinh trong đó là nam nhi!

 

Với kết quả thi như vậy, theo nhận xét của một chuyên viên tuyển sinh thì có lẽ thời kỳ “mẫu hệ” đã trở lại đối với tuyển sinh ĐH khi số thí sinh có mức điểm thi xuất sắc chia đều trong cả 4 khối đã thuộc về nữ nhi!

 

3. Ưu việt trường chuyên

 

Đa số các thí sinh có mức điểm rất cao trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2007 đều là những thí sinh xuất phát từ trường chuyên: THPT chuyên Hạ Long (Quảng Ninh), THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hoá), THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ), THPT chuyên Bắc Giang, THPT chuyên Hoàng Lệ Kha (Tây Ninh), THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Bình Định), THPT chuyên Quang Trung (Bình Phước)...

 

Riêng tại Hà Nội, chủ yếu số thí sinh đạt kết quả từ 29 điểm trở lên đều thuộc vào trường chuyên Hà Nội - Amsterdam và khối THPT chuyên ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Sư phạm Hà Nội.

 

Nếu chiếu theo kết quả thi rất cao của thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2007 thì rõ ràng chủ trương phát triển lại hệ thống trường chuyên (một trong 9 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2007-2008 của ngành giáo dục) của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân là hết sức đứng đắn.

 

M.M
(Số liệu trong bài dựa trên thống kê của Cục CNTT, Bộ GD-ĐT)