Quảng Nam:

3 tháng, 2 sự cố về thi cử

(Dân trí) - Chỉ trong chưa đầy 3 tháng, ở Quảng Nam đã xảy ra hai sự cố liên tiếp khi tổ chức thi cấp chứng chỉ. Ngày 13/1 xảy ra sự cố tại kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ-tin học toàn tỉnh và mới đây là sự cố tại kỳ thi nghề phổ thông năm học 2007-2008.

Trao đổi với Dân trí vào chiều 7/4, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam Nguyễn Minh Hoàng thừa nhận đã xảy ra sự cố tại kỳ thi chứng chỉ nghề phổ thông năm học 2007-2008 toàn tỉnh được tổ chức ngày 6/4.

Theo lịch thì sáng 6/4 sẽ thi lý thuyết. Tuy nhiên, tại hội đồng thi (HĐT) trường THPT Nguyễn Trãi (Hội An), khi mở bì đựng đề thi lại là đề thi thực hành. Rất may là sự việc được giải quyết sau 10 phút.

Trước đó (13/1), một sự cố nghiêm trọng cũng đã xảy ra tại kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ - tin học. Ông Hoàng cho biết, tại HĐT trường THPT Trần Quý Cáp (Hội An), chủ tịch HĐT là ông Trần Ngọc Chánh (Phó phòng khảo thí và kiểm định chất lượng, Sở GD-ĐT) đã tự ý điều hai giáo viên ở ngoài (Đặng Quỳnh Như và Nguyễn Tất Thắng) và một phó chủ tịch HĐT (Huỳnh Ngọc Phúc) sang làm giám thị; cho một giám thị nghỉ coi thi về nhà có việc riêng sau 30 phút coi thi (Lê Viết Hải Đường).

Chưa hết, ngay cả ông Chánh dù là chủ tịch HĐT nhưng lại đi trễ 15 phút khiến cho thời gian bắt đầu làm bài của HĐT trường THPT Trần Quý Cáp trễ hơn một HĐT khác trên cùng địa bàn Hội An là HĐT trường THPT Nguyễn Trãi.

Sở GD-ĐT Quảng Nam cũng làm một việc “không giống ai” là không công bố điểm thi nhưng lại cấp chứng chỉ. Sự việc đã gây bức xúc cho các thí sinh không đỗ vì họ không thể biết điểm để làm đơn xin phúc khảo.

Ông Nguyễn Minh Hoàng cho rằng HĐT làm sai quy trình, vi phạm quy chế thi vì vậy cần kiểm điểm và rút kinh nghiệm.

“Cái đau lớn nhất là một bộ phận chuyên môn của Sở là Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng lại vi phạm qui chế thi của Bộ GD-ĐT”, ông Hoàng thừa nhận.

Tường Vy