Thi đánh giá năng lực vào ĐH Quốc gia Hà Nội:

3 thí sinh bị kỷ luật vì mang điện thoại di động vào phòng thi

(Dân trí) - Tính đến hết ngày thi 31/5, có 3 thí sinh dự thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia Hà Nội bị kỷ luật vì mang điện thoại di động vào phòng thi.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia Hà Nội. 

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia Hà Nội. 

Theo ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trưởng ban Tuyển sinh cho biết trong 2 ngày thi đầu tiên có 3 thí sinh bị đình chỉ thi vì lý do mang điện thoại vào phòng. Những trường hợp này vi phạm trong ngày thi hôm 30/5.

Trong ca thi sáng 31/5, tổng số thí sinh có mặt là 6.247, đạt tỷ lệ 96,05%. Như vậy, tỷ lệ thí sinh có mặt tham gia làm bài trong hai ngày đầu tiên dao động ở mức 96%, cao kỷ lục.

Trong ngày 31/5, 14 thí sinh phải chuyển từ ca thi buổi sáng sang chiều vì thao tác sai (đăng nhập, đăng xuất sớm) phần lớn tập trung tại khu vực Hà Nội, các tỉnh thành như Nghệ An, Đà Nẵng và Thái Nguyên chiếm tỷ lệ nhỏ; không có thí sinh bị đình chỉ.

Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã đề nghị cán bộ coi thi tăng cường lưu ý nhắc nhở thí sinh làm bài đúng quy trình.

Mai Châm