3 thí sinh khiếm thị dự thi Đại học Huế

(Dân trí) - Trong đợt 2 kỳ thi tuyển sinh năm nay, ĐH Huế đã đón 3 thí sinh khiếm thị đến làm thủ tục dự thi, còn 1 thí sinh khiếm thị khác do hoàn cảnh gia đình không đến dự thi được.

Đó là các em: Phạm Văn Phú, số báo danh 85544, Đoàn Đại Thành, số báo danh 85545, cùng thi vào ngành Luật và Trần Thị Mỹ Lài, số báo danh 85546, thi vào ngành Văn học (ĐH Khoa học Huế). Đây là năm thứ ba Đại học Huế tổ chức cho thí sinh khiếm thị dự thi tuyển vào đại học.

 

PGS- TS Nguyễn Hoàng, Trưởng Ban đào tạo Đại học Huế cho biết: Các thí sinh này sẽ được bố trí thi riêng tại phòng thi 3121, thuộc điểm thi trường THPT Hai Bà Trưng (thành phố Huế). Phương thức thi là các em sẽ tiếp nhận đề thi qua băng cassette, sau đó làm bài thi bằng chữ Braille và đọc lại bài làm vào băng. Hội đồng chấm thi chấm điểm trực tiếp qua băng cassette nhưng sẽ tham khảo thêm bài viết của các em dịch ra từ chữ Braille rồi mới cho điểm chính thức.

 

Được biết, thông qua hình thức thi tuyển này, những năm qua đã có 2 thí sinh khiếm thị là Nguyễn Văn Duy đỗ vào ngành Công tác xã hội (Đại học Khoa Học Huế) và Trương Thị Hoài Hạnh, đỗ vào khoa Tâm lý giáo dục (Đại học Sư phạm Huế).

 

Đợt thi này Đại học Huế có 45.668 hồ sơ dự thi vào các khối B, C, D, H, M và T nhưng chỉ có 31.637 thí sinh đến làm thủ tục (chiếm 69,25%).

 

Để giúp đỡ thí sinh và người nhà về Huế dự thi, Trung tâm phục vụ sinh viên của ĐH Huế đã chuẩn bị 40.000 chỗ trọ miễn phí và giá rẻ, trong đó có 2.260 chỗ ở ký túc xá; 18 điểm Tiếp sức mùa thi cũng sẽ túc trực 24/24h.

 

Anh Sơn - Hoài Lương