3 tiến sỹ nhận giải thưởng Phạm Thận Duật

(Dân trí) - Sáng mai 29/11, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hội khoa học Lịch sử Việt Nam và Quỹ giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật sẽ tiến hành trao giải thưởng lần thứ 8 cho 3 tiến sỹ có luận án xuất sắc nhất.

Giải thưởng Phạm Thận Duật lần này không có giải nhất, chỉ có 2 giải nhì và 1 giải ba.

 

Hai giải nhì gồm: Luận án “Những chuyển biến trong kinh tế nông nghiệp Bắc Trung kỳ từ 1884 đến 1945” của tiến sỹ Trần Vũ Tài, thuộc Khoa Lịch sử trường ĐH Vinh và luận án “Di tích kiến trúc Hội An trong tiến trình lịch sử” của thiết sĩ Tạ Thị Hoàng Vân, thuộc Viện Nghiên cứu Kiến trúc Quốc gia - Bộ Xây dựng.

 

Giải ba thuộc về luận án “Hoa Kỳ với quá trình kiểm soát và cắt giảm vũ khí hạt nhân trong thời kì chiến tranh lạnh (1945-1991)” của tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Thuỷ thuộc Khoa Quốc tế học trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội.

 

Giải thưởng sử học Phạm Thận Duật được tổ chức thường niên kể từ năm 2000. Đến nay, mới chỉ có một giải nhất được trao tặng cho Tiến sĩ Phan Hải Linh (Khoa Đông phương học, trường Đại học KHXH&NV - ĐH Quốc gia Hà Nội) với luận án “Trang viên Nhật Bản thế kỷ VIII-XVI qua trang viên Oyama và Hine” vào năm ngoái, 2006.

 

Nguyễn Hùng