TP Huế:

30 HS bị đình chỉ học tập vì chậm nộp học phí

(Dân trí) - Mới vào nhập học năm học mới 2010-2011 được chưa đầy 3 tuần, các em học sinh khối 11 và 12 chậm nộp tiền học phí và các khoản thu đầu năm tại Trường THPT Tư thục Trần Hưng Đạo, TP Huế đã bị trường này đình chỉ học tập.

30 HS bị đình chỉ học tập vì chậm nộp học phí  - 1
Trường THPT Tư thục Trần Hưng Đạo, nơi đang có 30 học sinh bị đình chỉ học tập vì không nộp đủ học phí sau 3 tuần nhập học năm học mới.

 

Cho đến thời điểm ngày 8/9, đã có 5 học sinh khối 12 và 25 học sinh khối 11 vẫn đang bị đình chỉ học tập vì chưa nộp đủ học phí và các khoản thu khác.

 

Theo đó, khối 11 ở trường này phải đóng học phí 3 tháng đầu là 750.000đ, tiền thực hành tin học là 100.000đ, học nghề phổ thông 100.000đ. Các khoản thu khác gồm quỹ hội phụ huynh học sinh, quỹ đoàn, bảng tên… là 505.000đ. Tổng số tiền phải nộp (đợt 1) là 1.455.000đ. Các đợt sau sẽ nộp thêm học phí các tháng tiếp theo và các tiền khác (nếu có). Khối 12 tổng cộng nộp đợt đầu là 1.355.000đ.

 

Ngày vào học năm học mới 2010-2011 tại trường này là 9/8. Ngày ra thông báo đình chỉ học tập đối với các trường hợp không nộp học phí (3 tháng đầu) và các khoản thu đầu năm là 28/8 - tức là chỉ sau 19 ngày đi học. Trong số này, có nhiều trường hợp nộp không đủ học phí 3 tháng (như nộp 1 hoặc 2 tháng) hay có gia cảnh khó khăn cũng bị đình chỉ việc học.

 

30 HS bị đình chỉ học tập vì chậm nộp học phí  - 2
Thông báo đình chỉ học tập đối với 1 học sinh lớp 12 ngày 28/8/2010, tức chưa đầy 3 tuần sau ngày học chính thức của năm học 2010-2011.

 

Đáng nói là có nhiều em tưởng nhà trường làm “chơi” nên vẫn vào lớp học bình thường. Tuy nhiên, đến cửa lớp đã có giám thị đứng “lừ lừ” kiểm tra và đuổi thẳng về nhà. Đến đầu tuần thứ 5 của học kỳ I (ngày 6/9), nhà trường đã kiểm soát chặt việc các học sinh chưa đóng học phí, không để “lọt lưới” em nào vào lớp học.

 

Tình trạng này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học của những học sinh tại đây. Em Phan Thị Ánh Hồng, học lớp 12/3, khóc nức nở: “Nhà em có hoàn cảnh khó khăn, em mới chỉ có tiền nộp được 1 tháng đầu nhưng nhà trường bảo về nhà lấy đủ tiền rồi mới cho vào lớp, nếu chậm thêm vài tuần nữa thì nhà trường đuổi học luôn. Bài vở năm cuối rất nhiều, em không biết phải làm sao nữa”.

 

Vào sáng 8/9, chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Trương Đình Tải, hiệu trưởng Trường THPT Tư thục Trần Hưng Đạo.

 

Ông Tải đã thừa nhận có việc đuổi học sinh về lấy tiền cho đủ để nộp trường là có thật. “Vào học thì phải nộp tiền. Việc chúng tôi đình chỉ học sinh là không mạnh tay chút nào. Khối 10 chúng tôi đã thu xong toàn bộ. Khối 11 và 12 hiện đang có 30 trường hợp đang bị đình chỉ”.

 

“Đến cuối tuần này (đến ngày 11/9 - PV), nếu các em không đóng đủ học phí sẽ bị trường ra quyết định cho thôi học. Sang năm chắc chúng tôi phải cho thu tiền trước rồi mới cho vào học chứ để thế này rất phiền hà”, ông Tải khẳng định.

 

Ông Tải cho biết thêm nguyên nhân 30 học sinh này chậm nộp tiền là do các em đã lấy tiền nộp học đi chơi hay làm việc riêng. Về phía gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ông Tải giải thích: “Chúng tôi đã có mời phụ huynh các em chưa đóng học phí đến phòng Tài vụ trường trong thông báo đình chỉ học tập. Trường hợp nào đến và giải trình gia cảnh thì chúng tôi sẵn sàng cho đóng ít hoặc tạm thời chưa đóng. Nhưng nếu không có phụ huynh đến thì chúng tôi cũng phải chấp nhận đình chỉ em đó chứ không biết làm sao”.

 

Hiện, rất nhiều phụ huynh có con em bị đình chỉ rất bức xúc trước sự việc trên và chờ nhà trường giải quyết thấu đáo vấn đề. Một phụ huynh (xin giấu tên) nói lên tâm sự: “Chúng tôi vào đây học đã đóng học phí gấp 4-5 lần trường công lập rồi, tưởng trường phải ưu tiên người học. Không ngờ, ban giám hiệu lại làm việc quá cứng nhắc gây nên tâm lý sợ hãi cho con tôi từ khi bị đình chỉ. Gia đình chúng tôi có nhiều việc, thiếu tiền cũng là chuyện hàng ngày. Thử hỏi cuộc sống có phải lúc nào cũng suôn sẻ đâu. Có phải chúng tôi quỵt tiền của trường đâu mà làm ảnh hưởng đến việc học của con tôi thế này?”.

 

Trường THPT Trần Hưng Đạo được thành lập theo Quyết định số: 1473 - QĐ-UB của UBND Thừa Thiên - Huế ngày 15/05/2004. Đây là trường THPT dân lập đầu tiên thuộc hệ ngoài công lập của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Trường ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội hóa công tác giáo dục trong giai đoạn mới.

 

Với diện tích 2.700m2 tại khu quy hoạch Nam Vỹ Dạ, TP Huế, trường đã có 4 khóa tốt nghiệp. Hiện năm học 2010-2011 trường có 1.151 học sinh theo học.

 

Đại Dương