36 thí sinh được 10 điểm tại cụm Đại học Huế

(Dân trí) - Chiều 21/7, PGS.TS.Hoàng Hữu Hoà, Uỷ viên Thường trực Hội đồng thi Đại học Huế (cụm thi THPT quốc gia số 26), Trưởng Ban Khảo thí - Đảm bảo Chất lượng Giáo dục đại học, Đại học Huế, cho biết có nhiều thí sinh được điểm tuyệt đối.

Hiện công tác chấm thi tại Đại học Huế đã hoàn tất. Theo đó, cao nhất là môn Địa lý có 28 thí sinh được 10 điểm. Tiếp đến là môn Toán với 4 thí sinh được điểm tối đa. Môn Tiếng Anh (trắc nghiệm và tự luận) có 3 điểm được 10 điểm. Môn Lý có 1 em được 10 điểm. Tổng cộng có 36 thí sinh đạt điểm 10.

Về điểm gần tuyệt đối, ở môn Lịch sử có 6 em đạt 9,75 điểm; Hóa 5 em đạt 9,75; Ngữ văn và Vật lý đều có 1 em điểm 9,75. Môn tiếng Pháp có 1 em đạt 9,25 điểm. Môn tiếng Nhật có 1 em đạt 9 điểm.

Thí sinh 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế dự thi THPT quốc gia 2015 tại Đại học Huế

Thí sinh 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế dự thi THPT quốc gia 2015 tại Đại học Huế

Theo PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa, phổ điểm các môn tự luận năm nay cao, tất cả đều trung bình trên 5 điểm, riêng môn Địa lý trung bình trên 7 điểm. Hiện toàn bộ dữ liệu điểm thi đã được Đại học Huế chuyển cho Bộ GD-ĐT vào ngày 20/7.

Cũng theo quy định mới vào năm nay của Bộ GD-ĐT, Đại học Huế cũng như các điểm thi THPT quốc gia khác sẽ không công bố điểm thi mà sẽ chuyển dữ liệu điểm thi về Bộ.

Đại Dương
 
 
Dòng sự kiện: Điểm thi THPT quốc gia