4 thầy trò ở Sóc Trăng sẽ lên đường thi tài tại Thụy Điển

(Dân trí) - Sau khi đọc được thông tin trên <i>Dân trí</i> về nhóm học sinh ở Sóc Trăng không thể tham gia cuộc thi môi trường nước quốc tế tại Thụy Điển do không có chi phí, Tập đoàn Viettel đã quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí cho nhóm thầy trò này.

Trao đổi với Dân trí, thầy Nguyễn Ngọc Hải - người hướng dẫn nhóm học sinh Lý Công Hiển, Nguyễn Trí Hảy, Nguyễn Thanh Liêm (học sinh lớp 11A2, Trường THPT An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, Sóc Trăng) thực hiện đồ án “Thu giữ dầu loang bằng vỏ tràm” và đã vượt qua 800 bài dự thi của các trường THPT trên cả nước, giành giải nhất toàn quốc - chia sẻ: “Tôi vẫn nhớ thời khắc mà lãnh đạo báo Dân trí gọi điện báo tin mừng, đó là vào lúc 21h58 phút. Cảm giác lúc đó như một giấc mơ bởi sau khi không có nguồn tài trợ cả thầy lẫn trò đều ngậm ngùi và gần nửa tháng nay đã xác định quay trở lại với công việc thường ngày và coi như đã hết hi vọng”.

“Ngay sau khi đón nhận tin mừng mặc dù rất là muộn nhưng tôi vẫn quyết định gọi điện thông báo cho các em. Cả thầy và trò đều bật khóc khi mà ước mơ tiếp tục được chấp cánh” - thầy Hải nói.
 
4 thầy trò ở Sóc Trăng sẽ lên đường thi tài tại Thụy Điển - 1
Thầy Nguyễn Ngọc Hải cùng các học sinh nghiên cứu đề tài “Thu giữ dầu loang bằng thảm vỏ tràm”. (Ảnh: Lao Động)

Cũng theo thầy Hải, cách đây 4 năm (năm 2007) Trường THPT An Lạc Thôn cũng đã có học sinh đạt giải nhất toàn quốc về cuộc môi trường nước và đây là lần thứ 2. Sở dĩ năm nay nhóm học sinh đạt giải nhất gặp nhiều khó khăn khi muốn sang tham dự ở Thụy Điển là do nhà tài trợ chính thường niên của cuộc thi là Canon đã rút khỏi cuộc thi do ảnh hưởng của động đất, sóng thần ở Nhật Bản. Bên cạnh đó, năm nay cuộc thi quốc tế diễn ra ở Thụy Điển nên cũng không được Đại sứ quán nước này hỗ trợ nhiều (do Đại sứ quán Thụy Điển mới mở lại ở Việt Nam).

“Mặc dù các cấp các ngành ở địa phương cũng như lãnh đạo Bộ GD-ĐT, Bộ Tài Nguyên Môi trường quan tâm và tìm mọi cách để có nguồn tài trợ cho các em nhưng không thành. Bản thân Sở GD-ĐT, lãnh đạo nhà trường cũng trăn trở rất nhiều nhưng với nguồn chi phí eo hẹp cũng không thể làm gì hơn” - thầy Hải bồi hồi nhớ lại những thời khắc khó khăn.

Thông tin từ Tập đoàn Viettel cho biết, trong chiều hôm nay lãnh đạo tập đoàn sẽ chính thức phê duyệt mức chi phí hỗ trợ cho 4 thầy trò tham dự cuộc thi ở Thụy Điển (ước tính khoảng gần 400 triệu đồng - PV). Điều mà lãnh đạo tập đoàn đang khá lo lắng đó là công tác làm thủ tục visa cho thầy trò có thể kịp lên đường sang Thụy Điển dự thi.

Được biết, hiện tại các ban ngành liên quan đã chính thức nhờ Bộ Ngoại giao can thiệp để có thể sớm làm kịp visa cho các em lên đường dự thi. Cả thầy và trò đang nóng lòng chờ tín hiệu vui về khâu làm thủ tục này. Dân trí sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về hành trình của thầy trò Trường THPT An Lạc Thôn trên chặng đường "mang chuông đi đánh xứ người" ở cuộc thi môi trường nước quốc tế.

Nguyễn Hùng