4 thủ khoa 28,5 điểm là học sinh Trường Chuyên Quốc học Huế

(Dân trí) - Theo tin từ Ban tuyển sinh ĐH Huế, trong số 5 thí sinh có điểm thi cao nhất vào trường ĐH Huế thì có tới 4 em là học sinh Trường THPT Chuyên Quốc học Huế - ngôi trường với bề dày thành tích hàng trăm năm qua.

Cụ thể, 4 trong số 5 thủ khoa toàn trường ĐH Huế có tổng điểm 28,5 là 4 học sinh Trường THPT Chuyên Quốc học Huế: Lương Mộng Vũ Ánh, Nguyễn Quốc Hùng, Mai Tuấn MinhLê Chí Thành Nhân.
 
Thủ khoa còn lại là em Đỗ Như Thuần (thường trú cụm 6, thị trấn A Lưới, huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế).
 
Cả 5 thủ khoa này đều thi vào khối B, Trường ĐH Y dược (thuộc ĐH Huế).
 
Em Lê Chí Thành Nhân có điểm cao nhất trong số này với 28,5 điểm tròn (Toán 9; Sinh 10 và Hóa 9,5 điểm). Bốn em còn lại đạt được 28,25 điểm, làm tròn thành 28,5 điểm.
 
Riêng em Nguyễn Quốc Hùng ngoài đạt thủ khoa toàn trường ĐH Huế khi dự thi khối B còn đỗ thủ khoa khối A với 28 điểm khi dự thi ngành Dược, Trường ĐH Y - dược (ĐH Huế) với Toán 9,25; Lý 8,75 và Hóa 9,75 điểm.
 
Được biết, em Quốc Hùng và Vũ Ánh là học sinh lớp 12 Chuyên Toán. Em Thành Nhân và Tuấn Minh là lớp 12 Chuyên Hóa.
 
Thủ khoa Lương Mộng Vũ Ánh. (Ảnh: Giáo dục & Thời đại)
Thủ khoa Lương Mộng Vũ Ánh. (Ảnh: Giáo dục & Thời đại)
 
Trước đó, em Vũ Ánh đã đạt danh hiệu thủ khoa của tỉnh Thừa Thiên - Huế trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014 với tổng điểm 38,5/4 môn.
 
Thủ khoa Lương Mộng Ánh bên bố mẹ và em gái. (Ảnh: Giáo dục & Thời đại)
Thủ khoa Lương Mộng Ánh bên bố mẹ và em gái. (Ảnh: Giáo dục & Thời đại)

Ngày 28/7, trao đổi với PV Dân trí, thầy Nguyễn Đình Thí - Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Quốc Học cho biết, sau khi được tin các em trong trường đỗ thủ khoa cao nhất của ĐH Huế vừa qua, nhà trường rất vinh dự và tự hào.

“Trường luôn chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh, giáo viên từ nhiều năm qua. Từ đầu tháng 4 hàng năm, chúng tôi tổ chức bồi dưỡng ôn thi đại học chứ không ôn thi tốt nghiệp. Sau đó là thi thử đại học 3 lần với đề trường ra, mức độ khó hơn đề đại học. Chính những điều đó đã tạo cho các em một môi trường quen với việc cọ xát khi thi đại học nên rất tự tin và có đủ kiến thức để thi điểm cao” - thầy Thí cho biết.

Đại Dương