4 triệu học sinh nghèo có nguy cơ bỏ học được đến trường

(Dân trí)- Theo lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam, trong nhiệm kỳ III, toàn Hội đã tạo được trên 1.000 tỷ đồng làm học bổng và tiền thưởng. Tính ra, trong 5 năm qua đã có gần 4.000.000 lượt HS nghèo có nguy cơ bỏ học đã đến lớp nhờ một phần vào khoản hỗ trợ này.

Đối với học sinh (HS) nghèo, HS có hoàn cảnh đặc biệt, Hội Khuyến học Việt Nam tạo ra hàng chục triệu suất học bổng để các cháu có thêm những điều kiện theo học, tránh tình trạng lưu ban bỏ học.

Các cháu HS nghèo và các cháu gặp rủi ro như bị tai nạn, bị lâm vào cảnh ngập lụt, mất mùa đã được các cấp Hội giúp hàng ngàn bộ sách giáo khoa, hàng trăm ngàn vở viết, hàng trăm tấn lương thực, hàng vạn bộ quần áo. Với trẻ khuyết tật, hàng trăm cháu đã được tặng xe lăn hoặc các đồ dùng học tập cần thiết. Tại những nơi trường học quá xa nơi ở, các cháu nghèo phải đi bộ rất vất vả hàng ngày để tới lớp học. Hàng nghìn xe đạp đã được gửi đến cho các cháu.

Hội còn vận động nhân dân xây cầu, tu sửa trường lớp bị xuống cấp, sửa chữa và đóng mới hàng nghìn bộ bàn ghế HS. Phong trào xây dựng tủ sách cho trường học hoặc thành lập các thư viện nhỏ ở xã, phường đã được nhiều cấp Hội quan tâm. Riêng Trung ương Hội đã vận động và trích quỹ xây 1 cầu ở Kiên Giang, 1 cầu ở sông Pôkô (Kon Tum) để HS đi học không phải trượt qua dây cáp.
 
Ở nhiều địa phương, Hội đã phối hợp với tổ dân phố, các đoàn thể ở cơ sở và trường học xây dựng chương trình phối hợp hành động để quản lý HS ngoài giờ học ở trường, giúp các em tập trung vào học bài, làm bài theo yêu cầu của nhà trường.

Hồng Hạnh