4 trường tư thục ở Úc đóng cửa, hàng ngàn LHS “vạ lây”

Ngày 6/11, 4 trường tư thục ở Úc, đất nước vốn được coi là “thiên đường du học” đã chính thức đóng cửa dừng hoạt động, gây ảnh hưởng tới hơn 2.000 lưu học sinh đang theo học tại đây.

Ngành giáo dục quốc tế ở Úc được coi là ngành kinh tế mũi nhọn thứ 3, chỉ đứng sau dầu lửa và khai thác than, mỗi năm đem lại cho ngân sách nước này 12 tỷ USD.

 

Tuy vậy, trong thời gian qua đã có nhiều bài báo cho thấy tiêu cực trong vấn đề du học ở Úc như thu tiền của lưu học sinh để làm giấy chứng nhận nhập học và thị thực cư trú, hay vấn đề an toàn, đãi ngộ.

 

Tuần qua, Tập đoàn Global Campus Management sở hữu 4 trường tư thục lớn ở Sydney và Melbourne đã chính thức làm thủ tục xin phá sản, kéo theo việc đóng cửa 4 cơ sở này. Chủ tịch Liên hiệp hội giáo dục Australia, ông Angelo Gavrrielatos cho biết: “Ngày càng có nhiều trường đại học tư thục đóng cửa và người chịu hậu quả là các lưu học sinh”.

 

Theo ông Gavrrielatos, hiện công tác quản lý giám sát các trường tư thục này chưa đủ hiệu quả và “đảm bảo họ có đủ tài lực, đủ trình độ sư phạm để cung cấp cho sinh viên quốc tế” là việc cần tăng cường quản lý nhất hiện nay.

 

Theo Hạ Liên
 An ninh Thủ đô/Chinanews