40 trường đại học tham gia Triển lãm Du học Đài Loan tại ĐH Duy Tân

Ngày 13/3, tại Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) diễn ra Triển lãm Du học Đài Loan với sự tham gia của 40 trường đại học có chất lượng hàng đầu trong các lĩnh vực Khoa học xã hội, Kinh tế, Luật, Quan hệ Quốc tế, Y học, Ngôn ngữ... đến từ Đài Loan.

Triển lãm Du học Đài Loan là sự kiện được tổ chức thường niên tại Việt Nam nhằm giúp học sinh, sinh viên cùng phụ huynh hiểu rõ hơn về nền giáo dục Đài Loan. Triển lãm Du học Đài Loan năm nay do Trường ĐH Duy Tân phối hợp với Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại TP. Hồ Chí Minh và Trường ĐH Quốc tế Chi Nan, Đài Loan tổ chức. Đến dự khai mạc Triển lãm có ông Võ Công Trí - Phó Bí thư thường trực TP Đà Nẵng.


Hàng ngàn học sinh, sinh viên ở Quảng Nam, Đà Nẵng tham dự Triển lãm Du học Đài Loan tổ chức tại ĐH Duy Tân

Hàng ngàn học sinh, sinh viên ở Quảng Nam, Đà Nẵng tham dự Triển lãm Du học Đài Loan tổ chức tại ĐH Duy Tân

Theo đó, có hơn 100 cán bộ, lãnh đạo, giảng viên, nhân viên đại diện cho các trường đại học ở Đài Loan giới thiệu các thông tin chi tiết về trường, về các chương trình học bổng du học ở các bậc Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ và các chương trình trao đổi một học kỳ. Có khoảng 1.500 suất học bổng du học Đài Loan được trao trong dịp này. Trong đó, có 400 học bổng Tiến sĩ, 800 học bổng Thạc sĩ và 300 học bổng Cử nhân.

Hơn 3.000 học sinh, sinh viên ở Quảng Nam, Đà Nẵng đến tham quan Triển lãm đã có cơ hội tìm hiểu thông tin về các ngành đào tạo ở nhiều lĩnh vực của các trường đại học có chất lượng hàng đầu ở Đài Loan; trong đó, có nhiều trường có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng các trường đại học trong khu vực và thế giới.


Đại diện các trường đại học ở Đài Loan giới thiệu, tư vấn kỹ lưỡng về các ngành đào tạo cũng như các suất học bổng du học Đài Loan đến các học sinh, sinh viên tham dự Triển lãm

Đại diện các trường đại học ở Đài Loan giới thiệu, tư vấn kỹ lưỡng về các ngành đào tạo cũng như các suất học bổng du học Đài Loan đến các học sinh, sinh viên tham dự Triển lãm

Phát biểu tại phiên khai mạc, bà Âu Quý Hy, Đại diện cho Bộ Giáo dục Đài Loan, Bí thư Giáo dục, Văn phòng Kinh tế-Văn hóa Đài Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Ngày hội Triển lãm Du học Đài Loan 2017”, với một quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở Đà Nẵng, được ghi nhận qua sự có mặt của 86 vị đại diện cho các cơ quan hữu quan, cũng như đại diện cho 40 trường đại học hàng đầu tại Đài Loan. Tôi nghỉ rằng, thực sự chúng ta đã mở ra một cơ hội lớn cho hợp tác giáo dục đào tạo Việt Nam-Đài Loan.

Dịp này, ĐH Duy Tân cũng đã giới thiệu tổng quan về trường và các ngành nghề tuyển sinh trong năm học 2017 - 2018, và các “gói” học bổng có giá trị dành cho các thí sinh đạt điểm cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 sắp tới.

Theo đề án tuyển sinh năm 2017, ĐH Duy Tân tuyển sinh 34 chuyên ngành bậc đại học, 12 chuyên ngành hợp tác quốc tế cùng các chương trình Liên kết Du học Anh Quốc, Hoa Kỳ, Canada,... Nhà trường thực hiện xét tuyển theo 2 phương thức: Dựa vào kết quả học tập (học bạ) lớp 12 vào tất cả các ngành, trừ ngành Dược và Bác sĩ Đa khoa (Thí sinh phải tốt nghiệp THPT và có kết quả tổng điểm trung bình các môn xét tuyển năm lớp 12 đạt từ 18.0 điểm trở lên đối với trình độ đại học); Dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2017, riêng ngành Kiến trúc ĐH Duy Tân có tổ chức thi tuyển môn Vẽ Mỹ thuật vào ngày 1 - 2/7/2017 hoặc thí sinh có thể nộp kết quả môn Vẽ Mỹ thuật hoặc Vẽ Hình họa từ trường khác có tổ chức thi.

Đặc biệt, ĐH Duy Tân có nhiều chương trình Tiên tiến và Quốc tế đã ký kết hợp tác đào tạo với các trường đại học lớn trên thế giới như ĐH Carnegie Mellon (CMU); ĐH Bang Pennsylvania (PSU); ĐH bang California - Hoa Kỳ (CSU). Bên cạnh đó, còn có các chương trình Du học nước ngoài và Du học tại chỗ để sinh viên tiếp cận với các chương trình đào tạo chất lượng ở các nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới.