Đà Nẵng:

450 học sinh tiểu học xếp hình bản đồ Tổ quốc và nhìn về Biển Đông

(Dân trí) - Trong lễ chào cờ ngày 13/5, toàn thể 450 học sinh cấp Tiểu học trường Mầm non - Tiểu học Đức Trí (Đà Nẵng) đã cùng thầy cô giáo xếp hình bản đồ Tổ quốc hát Quốc ca và tham gia buổi học đặc biệt có chủ đề “Nhìn về Biển Đông”.

Đội hình đặc biệt trong lễ chào cờ đặc biệt ở trường Mầm non - Tiểu học Đức Trí (Đà Nẵng).
Đội hình đặc biệt trong lễ chào cờ đặc biệt ở trường Mầm non - Tiểu học Đức Trí (Đà Nẵng).

Trao đổi với PV Dân trí sáng 15/5, bà Lê Thị Nga - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, khác với mọi tuần, lễ chào cờ toàn trường được tổ chức vào thứ hai, tuần này đề chuẩn bị  chu đáo cho lễ chào cờ và buổi học đặc biệt “Nhìn về Biển Đông”, nhà trường dời ngày tổ chức vào thứ Ba (13/5) vừa qua.

Theo đó, từ sáng sớm, ngay trong sân trường, 450 học sinh cấp Tiểu học đã cùng khoảng 100 cán bộ, giáo viên trong trường xếp hình bản đồ Việt Nam với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đội hình đặc biệt đó đã hướng về lá cờ Tổ quốc hát Quốc ca trong không khí rất hào hùng, trang nghiêm. Ngay sau lễ chào cờ, các em học sinh đã tham gia buổi học đặc biệt với chủ đề “Nhìn về Biển Đông”.

Đội hình đặc biệt trong lễ chào cờ đặc biệt ở trường Mầm non - Tiểu học Đức Trí (Đà Nẵng).
Buổi học "Nhìn về biển Đông" với kiến thức về các đảo, quần đảo thuộc chủ quyền Việt Nam cùng những hình ảnh thực tế từ thời sự trên Biển Đông.

Những hình ảnh thực tế từ những diễn biến trên Biển Đông qua các kênh truyền thông từ hình ảnh các tàu Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu Việt Nam, hình ảnh các kiểm ngư viên Việt Nam trong khi làm nhiệm vụ chấp pháp trên biển Đông, hình ảnh các tàu cảnh sát biển, tàu kiểm ngư kiên cường bám biển bám biển bảo vệ biển đảo quê hương với thông điệp kiên định yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan đang hoạt động trái phép trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Hiệu trưởng nhà trường cho biết, với những hình ảnh thực tế sống động, các thầy cô đã tìm cách lý giải đưa ra những ví dụ so sánh dễ hiểu nhất cho các em học sinh. Đặc biệt với các em học sinh, các em được nhắc lại và khắc sâu ý thức huyện đảo Hoàng Sa thuộc TP Đà Nẵng, thành phố nơi các em đang sống.

Học sinh tự làm các biểu ngữ với các thông điệp từ đáy lòng sau buổi học Nhìn về Biển Đông

Học sinh tự làm các biểu ngữ với các thông điệp từ đáy lòng sau buổi học Nhìn về Biển Đông

Học sinh tự làm các biểu ngữ với các thông điệp từ đáy lòng sau buổi học Nhìn về Biển Đông
Học sinh tự làm các biểu ngữ với các thông điệp từ đáy lòng sau buổi học "Nhìn về Biển Đông"

Học sinh cùng thầy cô giáo diễu hành hô vang khẩu hiệu khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
Học sinh cùng thầy cô giáo diễu hành hô vang khẩu hiệu khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

Nhiều em học sinh sau buổi học đã chia sẻ các ý nghĩ rất chín chắn, sâu sắc, Hiệu trưởng Nga nói, đừng nghĩ trẻ ở bậc học nhỏ không biết gì và không có chính kiến. Có em chia sẻ những hình ảnh được trình chiếu đã cho các em thấy được đúng sự thật sự xâm phạm vô lý và không đúng phép của Trung Quốc khi đặt giàn khoan ngay trên thềm nhà Việt Nam. Sau khi được các thầy cô chia sẻ mỗi người với lòng yêu nước cần lòng đúng chức năng nhiệm vụ của mình như các cảnh sát biển, kiểm ngư viên làm nhiệm vụ chấp pháp trên biển để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, các thầy cô đến trường giáo dục học sinh tình yêu nước…, có em học sinh đã chia sẻ sẽ cố gắng học giỏi với đúng nhiệm vụ học tập của người học sinh, để sau này lớn lên góp phần bảo vệ, xây dựng đất nước…

Ngay trong ngày học đặc biệt, các em học sinh cùng cán bộ, giáo viên trong trường đã quyền góp 15 triệu đồng gửi ủng hộ đến lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư. Hiệu trưởng Nga cho biết, hiện, các em học sinh vẫn đang tiếp tục quyên góp với tinh thần tự nguyện có em 5.000 đồng, có em 10.000 đồng từ chính tiền các em tiết kiệm quà vặt, đập heo đất tiết kiệm. Dù ít dù nhiều đều là tất cả tấm lòng của các em học sinh hướng về Biển Đông.

Học sinh tự nguyện quyên góp chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc
Học sinh tự nguyện quyên góp chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Hiệu trưởng Nga cho biết lâu nay nhà trường vẫn lồng ghép giáo dục khơi dậy lòng yêu nước, kiến thức chủ quyền biển đảo cho học sinh qua các chuyến tham quan Bảo tàng với các bằng chứng lịch sử, các buổi học ngoại khóa. Song buổi học đặc biệt lần này thực sự ý nghĩa và hiệu quả bởi từ chính thực tế thời sự.

Khánh Hiền
Ảnh: Nhà trường cung cấp