An Giang:

5 năm, tài trợ trên 1,6 tỷ đồng cho các tài năng

(Dân trí) - Sau 5 năm thành lập, “Quỹ tiếp sức tài năng An Giang” đã tài trợ cho 123 lượt sinh viên giỏi, xuất sắc và 431 cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực sản xuất lúa giống, cơ khí, văn hóa lịch sử, giáo viên,… Với tổng số tiền tài trợ trên 1,6 tỷ đồng.

Ngày 10/7, Ban điều hành “Quỹ tiếp sức tài năng An Giang” tổ chức buổi họp mặt báo chí và các cơ quan ban ngành trên địa trên địa bàn tỉnh An Giang để thông báo tình hình hoạt động quỹ sau 5 năm đi vào hoạt động cũng như công tác thông tin, giới thiệu về hoạt động quỹ một cách sâu rộng đến các cơ quan ban ngành đoàn thể, nhất là các đơn vị trường học nhằm tìm ra những tài năng thật sự để quỹ hỗ trợ.

Theo báo cáo, “Quỹ tiếp sức tài năng An Giang” được UBND tỉnh An Giang thành lập vào ngày 5/4/2010 do đồng chí Nguyễn Hữu Khánh – nguyên Bí thư tỉnh ủy An Giang sáng lập với mục đích “chăm lo cho tương lai, quý trọng người tài” nhằm động viên tinh thần và giúp đỡ vật chất cho các cá nhân tiêu biểu xuất sắc, có tài năng đặc biệt, có khả năng phát triển thành nhân tài của đất nước.

Ngay từ khi phát động Quỹ đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo tỉnh các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia góp quỹ với số tiền trên 8.644.543.000 đồng và 200 USD (tính đến ngày 30/4/2015). Theo đó quỹ đã trao học bổng và tài trợ cho 123 lượt sinh viên giỏi và 431 cá nhân tiêu biểu trên những lĩnh vực như: sản xuất lúa giống, cơ khí, văn hóa lịch sử, giáo viên và học sinh nhiều cấp trong tỉnh. Tổng số tiền trao học bổng và tài trợ lên đến hơn 1,6 tỷ đồng.

Tại buổi họp mặt, 
Tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Hữu Khánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng quản lý “Quỹ tiếp sức tài năng An Giang” cho biết quỹ cần tài năng ngành công thương, du lịch để trao.

Ông Lê Văn Khanh – Giám đốc quỹ cho biết, có hai đối tượng được quỹ hỗ trợ; đối tượng thứ nhất là học sinh, sinh viên (là con em trên địa bàn tỉnh An Giang) có thành tích học tập giỏi hoặc là những thủ khoa trong các kỳ tuyển sinh CĐ, ĐH. Ở đối tượng này tùy theo trường hợp, cấp học, quỹ sẽ tài trợ từ 3 - 10 triệu đồng/ trường hợp. Còn đối tượng thứ hai là cá nhân. Với đối tượng này, quỹ không giới hạn về lĩnh vực nhưng cá nhân đó phải có những đóng góp thiết thực cho cộng đồng xã hội bằng những sản phẩm đặc biệt, tiêu biểu. Khi các đối tượng được chọn, tùy theo trường hợp, quỹ có mức hỗ trợ khác nhau.
 
Với những trường hợp cá biệt, quỹ sẵn sàng tài trợ đến 40 triệu đồng, như trường hợp ông Danh Văn Dưỡng là nông dân lai tạo thành công giống lúa Hồng Ngọc ở Óc Eo huyện Thoại Sơn và 2 cá nhân khác là ông Nguyễn Văn Bích huyện Châu Phú có sáng kiến chế tạo “Xe tự hành dành cho người khuyết tật” và giúp ông Ong Kim Khải huyện Chợ Mới  xuất bản quyển sách viết về “địa danh – di tích lịch sử làng xã…”.

Tham gia đóng góp ý kiến tại buổi họp, nhiều đại biểu đánh giá rất cao tính hiệu quả và ý nghĩa xã hội của quỹ, tuy nhiên việc đánh giá thế nào là tài năng và những tiêu chí đưa ra xét chọn cũng như đối tượng được chọn cũng là vấn đề Ban quản lý quỹ cần xem xét trong thời gian tới. Đặc biệt là tính phổ biến của quỹ, nhiều đại biểu cho rằng đến nay rất nhiều đơn vị, nhất là các trường học, cơ quan… chưa biết nhiều về nguồn quỹ này.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Hữu Khánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng quản lý “Quỹ tiếp sức tài năng An Giang” nhìn nhận: Trong những năm đầu hoạt động, Ban quản lý quỹ thấy còn “nghèo”, nghèo về nhân sự, về tài chính và nghèo về công tác thông tin tuyên truyền. Chính vì thế, hôm nay chúng tôi tổ chức buổi họp mặt này để nhờ các cơ quan báo đài, các đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang tuyên truyền và giới thiệu cho chúng tôi những gương học sinh, sinh viên giỏi, xuất sắc, những cá nhân có những thành tích tiêu biểu. Đặc biệt là lĩnh vực công thương, ngành du lịch… Quỹ rất muốn tài trợ cho những cá nhân có sáng kiến, nghĩ ra những “sản phẩm” giúp người nông dân trồng, nuôi gì bán được giá cao hay sản phẩm nào giúp du khách đến An Giang một lần rồi họ nhớ và muốn đến nữa…

Ngoài ra, tại buổi họp mặt, ông Khanh còn gửi gắm đến lãnh đạo các sở ban ngành cần tạo điều kiện, môi trường làm việc tốt hơn để các tài năng mà quỹ tiếp sức lâu nay có cơ hội làm việc, cống hiến cho quê hương đất nước. Vì đối với các tài năng, tiền lương không phải là yếu tố quyết định tất cả mà môi trường làm việc tốt mới là điều họ cần.

Nguyễn Hành

 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục Giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn. Xin trân trọng cảm ơn!