5 tuổi làm được toán lớp 4

Chỉ mới 5 tuổi (lớp mẫu giáo) nhưng bé Hương đã có thể làm được tất cả những phép toán của lớp 4. Thậm chí, một số bài toán lớp 5 cô bé cũng làm được.

Bé Nguyễn Thanh Hương sinh năm 2001, là con lớn trong gia đình có hai chị em gái. Cha của bé Hương là anh Nguyễn Văn Thanh và mẹ là Trần Thị Kim Tuyến, hiện đang sinh sống tại tổ 13, ấp Bình Hòa 2, xã Bình Hòa Phước (Long Hồ - Vĩnh Long).

Mới 7 tháng tuổi, bé Hương đã biết bập bẹ gọi cha, gọi mẹ. Lên 3 tuổi, năng khiếu bẩm sinh của bé bắt đầu được bộc lộ. Tối nằm ngủ với cha, cô bé cứ nhìn thao láo vào những tờ lịch và đòi cha dạy cho mình nhận biết những con số ngày, tháng. Chỉ dạy vài ngày, cô bé đã thuộc vanh vách khiến cả gia đình hết sức bất ngờ.

Bé Hương rất thích sang nhà ngoại chơi với một lý do: Xem cậu ruột học bài. Những lúc ấy, cô bé cứ mon men lại gần và… học lỏm. Năm 3 tuổi, có một lần mẹ dẫn về ngoại chơi, bé Hương cứ nằng nặc đòi mẹ dẫn vào tiệm mua sách khiến chị Tuyến… giật mình.

Cứ tưởng con mua về chỉ để đùa nghịch, quăng xé như bao đứa trẻ khác, ai dè bé Hương đứng tại chỗ đọc một mạch mười mấy trang sách làm cả chợ xúm vào xem.

Chỉ một thời gian ngắn sau, tất cả mặt chữ cô bé đã đọc được hết. Không những thế, bé còn mon men đòi học… làm toán. Kết quả đạt được hết sức bất ngờ: Dạy đến đâu cô bé nhớ ngay đến đấy và tiến thẳng một lèo đến việc giải tất cả những bài toán trong sách giáo khoa lớp 4.

Hàng xóm lân cận không tin qua nhà kiểm chứng rồi đều hết sức khâm phục. Bảng cửu chương bé học thuộc làu làu, ngay cả những bài toán lời văn và đi tìm ẩn số thuộc dạng khó nhất của cấp tiểu học cũng được giải rất mau lẹ.

Năm học 2006-2007, Hương mới bắt đầu vào học lớp Lá 2, trường mẫu giáo Bình Hòa Phước. Cô bé tỏ ra rất ngoan và mau lẹ đặc biệt. Kể chuyện, đọc thơ, tập hát hay vẽ tranh, chỉ cần dạy qua một lần là Hương nhớ ngay.

Cô Bùi Thị Bé - Hiệu trưởng trường tiểu học Bình Hòa Phước B - là người trực tiếp đứng ra sát hạch khả năng của cô bé cho biết: “Qua thẩm định trình độ, cả 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong học kỳ I lớp 4 em làm đều tốt. Phép nhân một số với 2 chữ số, phép chia một số với 2 chữ số cũng thế. Loại  toán có lời văn dạng hơn kém em cũng làm thông suốt. Qua kết quả của phép toán và chính tả thì trình độ em có thể đạt đến trình độ lớp 4”.

Gia đình bé Hương là gia đình rất nghèo, làm nông, hiện đang sống trong một căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm nhỏ quanh co. Vì gia đình túng thiếu nên bé Thanh Nhàn (em Hương) chỉ ở nhà chứ không đi học lớp mầm, chồi như bao đứa trẻ cùng tuổi khác.

Theo Đăng Khoa
Tiền Phong