50 năm thành lập, THPT Trực Ninh nhận bằng khen Thủ tướng Chính phủ

(Dân trí) - Nói đến đất học vùng quê giàu truyền thống cách mạng Nam Định, không thể không nhắc tới trường Trung học phổ thông Trực Ninh, nơi đây thể hiện rõ nét truyền thống hiếu học và là điểm sáng trong giáo dục phổ thông của tỉnh Nam Định và cả nước.

Sáng ngày 15/11/2015  trường THPT Trực Ninh (Nam Định) vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen và lẵng hoa của Bộ GD &ĐT, bằng khen và cờ thi đua của UBND tỉnh Nam Định nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường.

Trường THPT Trực Ninh  thành lập năm 1965, tiền thân là trường cấp 3 Trực Ninh. Năm học 1982- 1983, trường được tách thành 2 trường. Đến năm học 1988- 1989, UBND Tỉnh Nam Định quyết định tách trường THPT Trực Ninh và thành lập phân hiệu II đặt tại thị trấn Cổ Lễ.


Toàn cảnh lễ kỷ niệm 50 năm thành lập THPT Trực Ninh (Nam Định)

Toàn cảnh lễ kỷ niệm 50 năm thành lập THPT Trực Ninh (Nam Định)

Năm học đầu tiên trường chỉ có sáu lớp học với 290 học sinh, đến nay số lớp hiện có là 36 lớp, trên 1.500 học sinh. 97,80% học sinh nhà trường xếp loại đạo đức khá tốt, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp 5 năm gần đây là 100%, đỗ ĐH, CĐ hàng năm đạt trên 70%. Số học sinh đạt giải cấp tỉnh 5 năm trở lại đây tăng cao. Đặc biệt năm học 2014- 2015 học sinh nhà trường đạt HCĐ toàn quốc cuộc thi Olympic tiếng Anh trên mạng.

Ngoài ra, hơn 5000 học sinh tiếp tục học lên bậc ĐH, CĐ trong và ngoài nước, trong đó hàng trăm người là tiến sỹ, thạc sỹ, tướng lĩnh... Nhiều học sinh trở thành bác sỹ, kỹ sư, nhà giáo các cấp, cán bộ quản lý giỏi ở các cơ quan, xí nghiệp, các trường học, nhiều người đã trở thành anh hùng Lao động, nhà kinh doanh giỏi thời mở cửa, hội nhập.


Hiệu trưởng Hoàng Ngọc Oánh (giữa) nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Hiệu trưởng Hoàng Ngọc Oánh (giữa) nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Về tập thể nhà trường, trong chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ giáo viên, tập thể nhà trường đã đạt nhiều giấy khen, bằng khen, cờ thi đua của các ngành, các  cấp. Đặc biệt năm 1998 nhà trường vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng 3, năm 2002 đón nhận huân chương lao động hạng 2, năm 1995 đón nhận bằng khen của Chính phủ. Đến năm 2005 nhà trường được công nhận là trường chuẩn quốc gia, cùng với chi bộ Đảng vững mạnh 5 năm liên tục.

Trong ngày vui hội trường nhân kỉ niệm ngày 50 năm thành lập trường và ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, trường THPT Trực Ninh vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ bởi thành tích trong công tác giáo dục, đào tạo từ năm 2010-2011 đến năm 2014-2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.


Đại diện nhà trường nhận lãng hoa chúc mừng từ Thiếu tướng Phan Văn Lai - Hội đồng hương Trực Ninh tại Hà Nội.

Đại diện nhà trường nhận lãng hoa chúc mừng từ Thiếu tướng Phan Văn Lai - Hội đồng hương Trực Ninh tại Hà Nội.

Tại buổi lễ, nhà giáo Hoàng Ngọc Oánh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Thành tựu và kinh nghiệm từ những lớp đặc biệt trong chiến tranh là những viên gạch hồng xây nên nền móng vững chắc của trường THPT Trực Ninh  hôm nay.

Chúng tôi vô cùng biết ơn các thế hệ  học sinh và giáo viên đi trước. Thầy và trò có năng lượng từ quá khứ, có sức mạnh từ sự chăm lo của các ngành, các cấp, đặc biệt là Đảng và Nhà nước, sự động viên của phụ huynh.

Chúng tôi đang phấn đấu và tin tưởng rằng, thầy và trò THPT Trực Ninh sẽ xứng đáng với truyền thống vinh quang của nhà trường trên quê hương đất học tỉnh Nam Định".


Các cựu nhà giáo, cán bộ công nhân viên nhà trường trong buổi gặp mặt mừng kỷ niệm 55 năm thành lập

Các cựu nhà giáo, cán bộ công nhân viên nhà trường trong buổi gặp mặt mừng kỷ niệm 55 năm thành lập


Các cựu học sinh tặng quà lưu niệm tới đại diện nhà trường.

Các cựu học sinh tặng quà lưu niệm tới đại diện nhà trường.

Kỷ niệm 50 năm thành lập THPT Trực Ninh (Nam Định)

 

Đình Hưng