500 suất học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh Đồng Nai

(Dân trí) - Sáng 15/8, văn phòng phía Nam của Quỹ Khuyến học Việt Nam phối hợp cùng Hội Khuyến học tỉnh Đồng Nai trao 500 suất học bổng “SYM tiếp sức học sinh đến trường” cho các em học sinh tiểu học, THCS có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

500 suất học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh Đồng Nai - 1
Các em học sinh tỉnh Đồng Nai nhận học bổng sáng 15/8.

Cầm phần học bổng nhỏ gồm 250.000 đồng và 10 quyển tập trên tay, em Trịnh Thu Hồng Giang, học sinh lớp 2 Trường tiểu học An Bình (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) vui vẻ nói: “Vậy là em vừa có tập cho năm học mới, vừa có tiền sắm đồng phục mới rồi”.

Hồng Giang là một trong những học sinh đặc biệt của Trường tiểu học An Bình với chứng bệnh xương thủy tinh. Không tự đi đứng bình thường được nhưng Giang vẫn cố gắng học tập và có thành tích rất tốt ở trường.

Cũng vì bệnh tình của Giang mà mẹ em là chị Trịnh Thị Lý phải nghỉ làm ở nhà trông Giang và đưa đón em đến trường. Chị Lý cho biết: “Nếu không có ai trông, nó ngã gãy xương thì nguy lắm”. Cả nhà em chỉ dựa vào đồng lương công nhân ít ỏi của bố là anh Trịnh Quốc Trưởng.

500 suất học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh Đồng Nai - 2
Hồng Giang được mẹ ẵm đến nhận học bổng.

Với nỗ lực và hoàn cảnh khó khăn của Hồng Giang, Hội Khuyến học TP Biên Hòa đã chọn và giới thiệu em cùng 79 em học sinh nghèo học giỏi khác của TP nhận học bổng “SYM tiếp sức học sinh đến trường” do Công ty VMEP tài trợ. 420 suất học bổng còn lại được trao cho học sinh khó khăn các huyện Trảng Bom, Thống Nhất, Định Quán, Tân Phú, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ và thị xã Long Khánh.

500 suất học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh Đồng Nai - 3
Niềm vui nhỏ của các em trước ngày tựu trường.

Tin, ảnh: Tùng Nguyên