53% độc giả ủng hộ bỏ thi tốt nghiệp THPT

(Dân trí) - 53% độc giả cho biết họ nhất trí với việc bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT, tập trung cho kỳ thi ĐH, trong khi đó có 32% cho rằng nên giữ cả 2 kỳ thi.

Đây là kết quả thăm dò của độc giả Dân trí từ ngày 9/6/2011 đến ngày 8/8/2011 về việc không cần thiết tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quy mô, mà thay vào đó tập trung kỳ thi ĐH.  

Trên thực tế, nhiều năm qua, chúng ta đã bàn đến việc nên hay không bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT. Mới đây,vấn đề này lại được “đào xới” lại khi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011 vừa kết thúc và kết quả thi được công bố với tỷ lệ đỗ tốt nghiệp ở nhiều địa phương cao trên 90%.

53% độc giả ủng hộ bỏ thi tốt nghiệp THPT - 1
53% độc giả Dân trí  ủng hộ việc bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Một lý do khiến nhiều độc giả ủng hộ việc bỏ kỳ thi tốt nghiệp là kỳ thi này tốn kém, tốn tiền của nhà nước và cha mẹ học sinh.

Đưa ra ý kiến đồng tình với quan điểm bỏ kì thi tốt nghiệp THPT, độc giả Phạm Đức Anh lý giải rằng mỗi kỳ thi tốt nghiệp diễn ra gây tốn kém không biết bao tiền của thời gian và công sức. Còn độc giả Huỳnh Hữu Tài cho rằng tổ chức kỳ thi như vậy tốn bao nhiêu tiền ngân sách và tiền của cha mẹ học sinh.

Độc giả ở địa chỉ email tuyetnohoa@... viết: Tôi ủng hộ việc bỏ kì thi tốt nghiệp phổ thông vì nó không đánh giá dúng thực chất lực học của học sinh, gây tốn kém cho phụ huynh là trước hết, sau đó là nhà nước và chính quyền. Tốt nhất hãy tổ chúc nghiêm túc kì thi đại học để phân loại ngành nghề cho tuổi trẻ, vừa cho kết quả xứng đáng với quá trình học tập,vừa giảm bớt áp lực học tập cho học sinh.Chúng ta nen làm theo cái mới tích cực đúng hướng chứ không cần chay dọc lối mòn đã trở thành sáo rỗng.

Một lý do khác khiến độc giả ủng hộ việc bỏ thi tốt nghiệp là để giảm tải căng thẳng cho học sinh.

Một phụ huynh ở địa chỉ email parkjungsoosj13@... nêu quan điểm của mình: Nếu bỏ được kỳ thi tốt nghiệp THPT thì cũng tốt, để học sinh đỡ căng thẳng, tập trung vào thi ĐH cho tốt. Nhưng cũng không sợ các em lơ là trong 3 năm học THPT, bởi vì các em vẫn phải tập trung học tốt để có kiến thức thi ĐH. Vì vậy nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT như bỏ kỳ thi tốt nghiệp THCS để học sinh đỡ căng thẳng khi 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh ĐH gần kề nhau quá.

Trong khi đó, cũng có không ít ý kiến độc giả bày tỏ sự thiếu tin tưởng vào kết quả đỗ tốt nghiệp tốt nghiệp THPT “cao chót vót” cũng như việc các địa phương chạy theo bệnh thành tích khi muốn có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp thật “đẹp”.

Không chỉ đồng tính với việc bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều độc giả còn đề xuất giải pháp cho Bộ GD-ĐT khi bỏ kỳ thi này.

Độc giả Ngô Hà Giang là giáo viên ở Hà Tĩnh cho rằng: Chúng ta nên thay thế việc đánh giá chỉ tập trung vào một kỳ thi tốt nghiệp, mà nên thay thế bằng sự kiểm tra thường xuyên và định kỳ trong suốt quá trình học tập (lớp10, 11 và 12) để đánh giá đúng trình độ học vấn có thật của mỗi học sinh khi kết thúc bậc học phổ thông.

Độc giả Phạm Đức Anh cũng gợi ý thêm là thay vì bỏ hẳn kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD-ĐT nên tổ chức xét tốt nghiệp THPT dựa trên điểm tổng kết trong suốt quá trình học 3 năm THPT theo các môn học.

Chung quan điểm với độc giả Phạm Đức Anh, độc giả Huỳnh Hữu Tài đưa ý kiến: Theo tôi, nên bỏ thi tốt nghiệp THPT mà quản lý chặt chẽ việc dạy và học một cách nghiêm túc để xét tốt nghiệp.

PV