5/7 HSG Quốc gia bị huỷ kết quả thi đều có điểm ĐH cao

(Dân trí) - Theo thông tin từ Trung tâm Tin học Bộ GD-ĐT, 5 trong số 7 thí sinh của tỉnh Thái Bình bị huỷ kết quả trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 năm học vừa rồi, đều có kết quả thi ĐH khá cao, với mức điểm từ 23 trở lên.

Trong kỳ thi HSGQG năm 2005, tỉnh Thái Bình có 88 HS trong 11 đội tuyển dự thi đủ cả 11 môn. Tất cả HS dự thi HSGQG của tỉnh đều là HS Trường THPT chuyên Thái Bình. Có 47 HS đoạt giải gồm ba giải nhất, 10 giải nhì, 13 giải ba và 21 giải khuyến khích - một kết quả rất khả quan so với các địa phương trong khu vực.

 

Đối với môn Tin học, theo thông báo ban đầu thì 8 thành viên trong đội tuyển Tin học của tỉnh Thái Bình đã đoạt 7 giải nhất và 1 giải 3. Tuy nhiên, 7 giải nhất này đều đã bị huỷ kết quả thi vì vi phạm qui chế: 7 bài thi này giống hệt nhau đến từng chi tiết, kể cả những chi tiết sai, những lỗi sơ suất... Còn lại một HS duy nhất trong đội tuyển đã không tham dự vào “bài thi tập thể” nên đã được giữ nguyên giải ba.

 

Về sự kiện này, trên các phương tiện thông tin đại chúng đã có nhiều ý kiến yêu cầu phải áp dụng hình thức cấm thi học sinh giỏi quốc gia đối với 7 học sinh này trong thời gian 3 năm và cấm thi Đại học 2 năm. Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT đã không chấp nhận phương án đó.

 

Kết quả là cả 6 học sinh này đều được tham gia dự kỳ thi ĐH như các thí sinh khác và 5 trong tổng số 6 em này đều đã đạt kết quả cao. (Trong 7 thí sinh bị hủy bài thi có 1 thí sinh năm nay mới lên lớp 12 nên chưa dự thi ĐH). 

Minh Hạnh