6 học sinh xuất sắc giành Huy chương tại Olympic Toán học quốc tế

(Dân trí) - Thông tin từ Bộ GD-ĐT sáng nay 16/7 cho biết, 6 học sinh Việt Nam tham dự Olympic Toán học quốc tế (IMO) 2012 tại thành phố Mar del Plata (Argentina) đều đạt huy chương. Trong đó 1 Huy chương vàng, 3 Huy chương bạc và 2 Huy chương đồng.

Đoàn Việt Nam tham dự Olympic toán học quốc tế tại Argentina. (Ảnh: Quang Sơn/Vietnam+)
Đoàn Việt Nam tham dự Olympic toán học quốc tế tại Argentina. (Ảnh: Quang Sơn/Vietnam+)
 
Đoạt Huy chương vàng  Olympic Toán quốc tế 2012 là Đậu Hải Đăng, học sinh lớp 12 trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội.

03 học sinh đoạt huy chương bạc là Nguyễn Tạ Duy và Nguyễn Phương Minh, học sinh lớp 12 trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội và học sinh Nguyễn Hùng Tâm trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

02 học sinh đoạt huy chương đồng là Lê Quang Lâm, học sinh lớp 12 trường THPT Lam Sơn - Thanh Hóa và Trần Hoàng Bảo Linh, lớp 11 trường PTNK - ĐH QG TPHCM.

Được biết, năm nay dự thi IMO 2012 có 100 đoàn tham dự với 548 thí sinh. Tổng số huy chương là 277, trong đó có 51 Huy chương vàng, 88 Huy chương Bạc, 138 Huy chương đồng.

Đây là lần thứ 36 Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic toán quốc tế. Dẫn đoàn Việt Nam tham dự Olympic 2012 là phó giáo sư, tiến sỹ khoa học Vũ Đình Hòa.

IMO được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1959 tại Rumani chỉ với sự tham gia của 7 đoàn, nhưng cùng với thời gian, sự tham dự IMO ngày càng đông đảo. Năm 2007, lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức IMO. Với sự góp mặt của 523 học sinh đến từ 95 quốc gia và vùng lãnh thổ, đây là kỳ thi có quy mô lớn nhất tính tới thời điểm đó.

Hồng Hạnh