6 tháng, Quảng Ngãi tiếp sức gần 1.500 HS nghèo vượt khó

(Dân trí)-Với nhiệm vụ trọng tâm “Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa” từ Nghị quyết Đại hội Hội Khuyến học Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2015, 6 tháng đầu năm 2012, Quỹ Tấm lòng vàng khuyến học tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp sức gần 1.500 học sinh nghèo vượt khó.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2012, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi đã trao học bổng, khen thưởng cho học sinh, sinh viên với 1.486 suất, tổng trị giá hơn 4,5 tỷ đồng.
 
Tiếp sức học sinh nghèo 

Nhìn lại 6 tháng đầu năm 2012, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi đã không ngừng phát triển vững mạnh, càng ngày số lượng hội viên càng tăng, đặc biệt có thêm 59 chi hội, phát triển mới 5.520 hội viên, nâng tổng số chi hội trong toàn tỉnh Quảng Ngãi là 2.387 với 167.791 hội viên.

Ông Trần Ngọc Ngân - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh: “Điều quan trọng trong quá trình phát triển các chi hội, hội viên là chất lượng hoạt động, chứ chúng tôi không cần thiết chú trọng đến số lượng. Phải nói rằng, trong 6 tháng đầu năm, chất lượng hoạt động đã đi đôi với việc phát triển nhiều hội viên mới rất khả quan”.

Song song với nỗ lực tiếp nhận hội viên mới, trong năm 2012, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Ngãi đã vận động hơn 2 tỷ đồng thông qua cuộc vận động “Tấm lòng vàng khuyến học”. Nhờ đó, Hội đã cấp học bổng khuyến học cho 383 học sinh nghèo, 3 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 82 suất học bổng cho học sinh thuộc 6 huyện miền núi nhằm giúp đỡ học sinh có nguy cơ bỏ học và khen thưởng 19 học sinh giỏi Quốc gia.

Ngoài ra, Hội Khuyến học đã xét và trao tặng học bổng Khuyến tài Phạm Văn Đồng cho 341 sinh viên đạt kết quả học sinh khá, giỏi năm học 2010-2011 nhân dịp gặp gỡ sinh viên trong dịp tết cổ truyền. Trong đó có 194 SV giỏi, 147 SV khá là con em người Quảng Ngãi đang theo học các trường ĐH, CĐ trong cả nước.
 
Sinh viên Quảng Ngãi nhận học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng.
Sinh viên Quảng Ngãi nhận học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng.

Khuyến học thúc đẩy gia đình và dòng họ hiếu học

Hoạt động công tác khuyến học không chỉ xuất phát từ nhiệm vụ, mà những người làm khuyến học hành động vì cái tâm, lòng nhiệt huyết và ý nguyện giúp đỡ hàng triệu học sinh nghèo ở mảnh đất anh hùng Quảng Ngãi – nơi có 6 huyện miền núi thuộc diện nghèo trong chương trình 30a và 1 huyện đảo Lý Sơn.

Ông Từ Tân Vũ - Chủ tịch Hội Khuyến học Quảng Ngãi chia sẻ: “Để làm công tác khuyến học hiệu quả, đòi hỏi phải có cái tâm chứ không như “muối bỏ biển” thôi. Những lúc thấy các cháu học sinh sống trong cảnh thiếu thốn đến trường, lòng tôi như quặn thắt, mặc dù nay tuổi cao, sức yếu nhưng tôi vẫn nỗ lực vì trẻ em hôm nay, tôi mong ước sẽ không có trẻ em nào thiếu thốn khi đến trường”.

Chính từ ước nguyện cháy bỏng của ông Vũ đã khích lệ giúp các gia đình, dòng họ và khu dân cư nâng cao tinh thần tiếp sức cho con em học tập đến nơi, đến chốn. Trong 6 tháng đầu năm 2012, Quảng Ngãi có thêm 3.897 gia đình hiếu học, 14 dòng họ hiếu học. Cho đến nay, toàn tỉnh có 66.704 gia đình và 333 dòng họ hiếu học.

Quỹ Tấm lòng vàng khuyến học Quảng Ngãi năm 2012 đón nhận sự hỗ trợ từ nhiều đơn vị hảo tâm. 
Quỹ Tấm lòng vàng khuyến học Quảng Ngãi năm 2012 đón nhận sự hỗ trợ từ nhiều đơn vị hảo tâm. 

Bao vây từ bốn phương, tám hướng là đại dương mênh mông, hơn 21.000 dân trên huyện đảo Lý Sơn đã không ngừng tiếp sức nhiều thế hệ học sinh vượt sóng vào học tập CĐ, ĐH ở đất liền.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Quang Minh - Phó Chủ tịch Hội khuyến học huyện Lý Sơn tâm sự: “Cuộc sống người dân và học sinh ở đây rất khó khăn, thiếu thốn trăm bề. Tuy nhiên, với tinh thần hiếu học của học sinh quê hương Hải đội Hoàng Sa, chúng tôi luôn tích cực vận động các gia đình, 13 dòng họ tộc và các tổ chức khác hỗ trợ, giúp đỡ các em học sinh vượt qua khó khăn. Hiện nay, huyện Lý Sơn có 49 chi hội khuyến học, 50 gia đình và dòng họ hiếu học tiêu biểu đã giúp hàng trăm con em có điều kiện học tập, làm việc thành tài”.

Tịnh xá Ngọc Đức với 25 sư và chú tiểu, cũng là thành viên trong chi hội thuộc Hội Khuyến học Lý Sơn, đã cưu mang nhiều trẻ em có hoàn cảnh không may mắn. Không chỉ lo cái, cái mặc mà Tịnh xá Ngọc Đức thường xuyên quan tâm đến chuyện học hành, đời sống tinh thần trong mỗi dịp lễ, tết, ngày thiếu nhi, trung thu...

Điều đặc biệt ở Tịnh xá Ngọc Đức khi Dân trí có dịp đến vui Trung thu cùng các em nhỏ, đó là những chiếc bánh trung thu do chính các sư trong Tịnh xá tự làm. Chủ trì Tịnh xá Ngọc Đức chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, mỗi dịp Trung thu đến, chúng tôi đều tự tay mua nguyên liệu, chế biến những chiếc bánh trung thu làm quà, bởi vì vừa tiết kiệm chi phí và vừa đảm bảo an toàn vệ sinh cho các cháu nhỏ. Hiện nay, nhờ công tác phối hợp tốt trong Hội Khuyến học huyện Lý Sơn, các cháu ở Tịnh xá đã được học tập đầy đủ và đang có 2 cháu đang theo học đại học”.

Với cái nhìn đa chiều từ đồng bằng đến biển đảo, công tác khuyến học ở các địa phương như “bà đỡ” giúp thế hệ học sinh có điều kiện đến trường, vượt qua muôn vàng khó khăn trong cuộc sống. Ngoài những thành tích đã đạt được, xã hội cần quan tâm hơn đến khuyến học ở vùng biển đảo như Lý Sơn - nơi lưu giữ lịch sử khẳng định chủ quyền biển đảo ở Hoàng Sa và Trường Sa thân thương.

Đình Hòa - Hồng Long