6 thuận lợi để bạn thêm cơ hội trúng tuyển ĐH

(Dân trí) - Theo diễn biến của những kỳ thi tuyển sinh trước thì trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm nay, thí sinh sẽ gặp được 6 thuận lợi lớn. Đó là:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ ngày càng tăng trong khi số người dự thi ngày càng giảm

Năm 2001, chỉ tiêu ĐH chỉ có 110.445, chỉ tiêu CĐ là 55.125 và đã có 1.201.089 thí sinh dự thi ĐH, 494.939 thí sinh dự thi CĐ.

Đến năm 2006, chỉ tiêu ĐH đã lên tới 168.826 chỉ tiêu, CĐ lên tới 101.789 chỉ tiêu (gần gấp đôi so với năm 2001) nhưng số thí sinh dự thi ĐH chỉ còn là 980.192 thí sinh dự thi và CĐ chỉ có 417.049 thí sinh. 

2. Chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các khu vực và đối tượng được thu hẹp

Điều này đã khiến trình độ học lực của thí sinh trúng tuyển không quá xa nhau và đương nhiên kèm theo đó là sự cạnh tranh gay gắt để chen chân vào ĐH cũng giảm.

Nếu như năm 2002, mức chênh lệch này từ 0,5 đến 5 điểm thì các mức chênh lệch này đã ngày càng giảm đi giữa các năm.  

3. Tỷ lệ “chọi” thực tế giữa các trường ngày càng thấp đi

Nếu như năm 2001, tỷ lệ chọi của các trường ĐH lên tới 10,87% (tức là 1 thí sinh phải chọi với gần 11 thí sinh) thì đến năm 2005, tỷ lệ này chỉ còn 6,30 (1 “chọi” 6,30) và năm 2006 còn 5,80 (1 “chọi” gần 6).

Tỷ lệ chọi của các trường CĐ cũng giảm tương ứng. Năm 2001, tại hệ CĐ, 1 thí sinh phải “chọi” với 8,97 thí sinh thì đến năm 2005, 1 thí sinh chỉ còn phải “chọi” với 4,37 thí sinh, năm 2006 là 1 “chọi” 4,09. 

4. Tỷ lệ “chọi” giảm mạnh ở các trường lớn 

Hầu hết các trường ĐH hàng đầu đều có tỷ lệ chọi giảm mạnh. Chẳng hạn như ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2001, 1 thí sinh phải chọi với 9,77 thí sinh thì năm 2006, tỷ lệ chọi đã tụt đi quá nửa khi 1 thí sinh chỉ phải chọi với 4,1 thí sinh.

ĐH Bách khoa năm 2001 tỷ lệ này là 1/7,89, năm 2006 chỉ còn 1/1,21.

ĐH Quốc gia TPHCM năm 2001 là 1/9,98, năm 2006 còn 1/ 4,40.

ĐH Sư phạm Hà Nội tỷ lệ chọi từ 1 chọi 30,51 của năm 2001 xuống chỉ còn 1 chọi 5,74 vào năm 2006.

ĐH Sư phạm TPHCM tỷ lệ chọi tụt từ 1/20,85 của năm 2001, đến năm 2006 chỉ còn 1/10,43.

ĐH Kinh tế quốc dân năm 2001 có tỷ lệ chọi 1/6,83 năm 2006 chỉ còn 1/ 2,37… 

5. Bỏ tuyển thẳng đổi với học sinh giỏi quốc gia

Số học sinh giỏi quốc gia được tuyển thẳng vào ĐH, CĐ hàng năm thường trong khoảng trên dưới 2.000 thí sinh. Năm nay, với quy định học sinh giỏi quốc gia không được tuyển thẳng vào ĐH, điều này cũng đồng nghĩa cơ hội đỗ ĐH, CĐ của các thí sinh khác sẽ được mở rộng ra. 

6. Nhiều trường dành chỉ tiêu cho nguyện vọng 2

Trong năm 2003, chỉ tiêu của các trường dành cho nguyện vọng 2 chỉ chiếm 22,54% trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh nhưng đến năm 2006, chỉ tiêu tuyển sinh NV 2 đã là 29, 71%.

Với gần 10% chỉ tiêu tăng thêm cho NV2 đã tương ứng với cơ hội đỗ được thêm cho hàng trăm nghìn thí sinh. 

Mai Minh