TPHCM:

60 SV đầu tiên được vay vốn không lãi suất

(Dân trí) - Ngày 22/11, 60 sinh viên đầu tiên của các trường trên địa bàn TPHCM được nhận tiền vay vốn từ Quỹ tín dụng học tập “Chắp cánh tương lai”. Tổng số tiền các bạn được vay trong đợt này là 90 triệu đồng, không phải trả lãi suất.

Sinh viên được vay từ 900 nghìn đồng đến 3 triệu đồng/kỳ. Với số tiền này, các bạn có thể trang trải cho học phí một học kỳ của mình.

Bạn Châu Đức Tuấn, sinh viên năm 3 trường ĐH Tôn Đức Thắng vay 2 triệu đồng. Tuấn là thủ khoa của trường. Nhà Tuấn chỉ có hai mẹ con. Mẹ đi bán ve chai, làm thuê nuôi con. Bản thân Tuấn cũng làm thuê khắp nơi để có tiền đi học.

Còn với số tiền vay 900.000 đồng, bạn Nguyễn Thị Cẩm Lệ, sinh viên năm 3, ĐH Nông Lâm, TPHCM phải tự lo cho học phí của mình và nuôi ngoại già yếu, dì bị tàn tật.

Bạn Phạm Thị Thanh Trúc, sinh viên năm 1, CĐ kỹ thuật công nghệ có cha bị bệnh cao huyết áp, mẹ liệt chân không lao động được cũng được vay vốn trong đợt này…  

Để khuyến khích, động viên sinh viên tiếp tục phấn đấu và rèn luyện, Quỹ sẽ xóa nợ cho những trường hợp sau:

-          Sinh viên năm 1 có điểm trung bình học kỳ 1 năm học 2007-2008 là 6,5.

-          Sinh viên năm 2-4 có điểm trung bình học kỳ 1 tăng 1,0 so với điểm lúc nộp hồ sơ.  

Thông tin chi tiết về Quỹ “Chắp cánh tương lai” liên hệ: Trung tâm hỗ trợ sinh viên TPHCM, 643 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3. ĐT: 08.8353172.

Hiếu Hiền