64 nhà giáo được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”

(Dân trí) - Chiều nay 17/11, Bộ GD-ĐT đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” cho 64 nhà giáo trong cả nước đã có cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo.

Trong đó, Bộ Công an có 4 người được phong tặng Bộ Công nghiệp 1; Bộ GTVT 2; Bộ Quốc phòng 7; Bộ Văn hoá - Thông tin 4; Bộ Y tế 11; ĐH Quốc gia TPHCM 4; ĐH QG Hà Nội 5; Học viện Chính trị Hồ Chí Minh 3; Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam 1; Bộ GD-ĐT 1; ĐH Thái Nguyên 1; ĐH Huế 1; ĐH Bách khoa 4... còn lại là ở một số trường ĐH trong cả nước.

 

Tại buổi gặp mặt thân mật này, thay mặt Bộ GD-ĐT, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân đã ôn lại những khó khăn và thành tích đã đạt được của ngành giáo dục và cảm ơn những thành quả, nỗ lực mà các nhà giáo nhân dân, giáo sư, các thầy cô giáo đã có cống hiến rất to lớn cho ngành giáo dục và đất nước.

 

Bộ trưởng cho biết, Bộ GD-ĐT đang có công văn gửi Chính phủ, Bộ Nội vụ về hướng dẫn chính thức chế độ nghỉ hưu của các GS, PGS, TS nếu còn sức khoẻ thì tiếp tục làm việc nhưng không đưa vào quản lý mà đưa vào nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, sẽ có những chính sách đảm bảo cuộc sống ổn định, nơi làm việc, nhà cửa cho các giáo sư vì hiện nay cả nước có khoảng 500 GS đang làm việc.

 

Minh Hạnh