8 thắc mắc về thi tốt nghiệp THPT lần 2

(Dân trí) - Trong thời gian này, hộp thư tuyển sinh nhận được rất nhiều thắc mắc của các bạn thí sinh về kì thi tốt nghiệp THPT lần 2. Dưới đây Dân trí xin giải đáp 8 thắc mắc thường gặp xung quanh kì thi này.

1. Đỗ tốt nghiệp lần 1 có được thi lại lần 2 để lấy điểm cao hơn? 

Kì thi tốt nghiệp THPT  lần 2 chỉ dành cho những thí sinh thi trượt lần 1 nhưng không thuộc vào đối tượng bị cảnh cáo hoặc đình chỉ thi.

Những thí sinh đã tốt nghiệp THPT lần 1 không được phép tham dự kì thi lần 2 dưới bất kì hình thức nào. 

2. Phải thi lại tất cả các môn dưới 5 hay được phép chọn môn thi? điểm thi lần 2 bắt buộc phải trên 5 điểm? 

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh thi tốt nghiệp lần 2 được đăng ký dự thi các môn dưới 5 điểm theo một trong 2 cách: Thi tất cả các môn dưới 5 điểm hoặc chỉ thi một số môn có điểm dưới 5. Điểm của những môn thi trong kỳ thi lần 1 của thí sinh được bảo lưu, nếu thí sinh không thi môn đó trong kỳ thi lần 2.

Như vậy, điểm các môn thi lại lần 2 (không có môn nào bị điểm 0) cộng với điểm các môn bảo lưu lần 1 để tính điểm xét tốt nghiệp. Đạt từ 30 điểm trở lên là được công nhận tốt nghiệp.

Điểm thi lần 2 không bắt buộc phải trên 5 điểm.

3. Điểm của môn đăng ký thi lại lần 2 thấp hơn điểm thi lần 1 thì lấy điểm thi lần 1 hay lần 2? 

Những môn đăng kì thi lại lần 2 thì kết quả thi lần 1 bị huỷ. Điểm của môn thi lại tính để xét tốt nghiệp sẽ là kết quả chấm thi lần 2.

Do đó thí sinh cần cân nhắc lựa chọn phương thức đăng kí thi lại một môn hay nhiều môn và thi môn nào. 

4. Có được đăng kí thi lại các môn trên 5 điểm? 

Bộ GD-ĐT có quy định, thí sinh chỉ được phép đăng kí thi lại các môn dưới 5 điểm. Các môn trên 5 điểm ở kì thi lần 1 chỉ được phép bảo lưu để xét tốt nghiệp lần 2.

5. Thi lần 2 có được cộng các điểm ưu tiên như lần 1?

Mọi quyền lợi cộng điểm ưu tiên lần 2 được thực hiện như lần 1. 

6. Xếp loại bằng tốt nghiệp THPT lần 2 như thế nào? Có giống như lần 1?

Xét loại bằng tốt nghiệp THPT lần 2 hoàn toàn giống như lần 1. Cụ thể cách xếp loại bằng tốt nghiệp như sau:

+ Loại giỏi: Xếp loại cả năm lớp cuối cấp có hạnh kiểm loại tốt, học lực giỏi. Điểm xếp loại từ 8,0 điểm trở lên. Không có bài thi nào có điểm dưới 7.

+ Loại khá: Xếp loại cả năm cuối cấp về hạnh kiểm và học lực đều từ khá trở lên. Điểm xếp loại từ 6,5 điểm trở lên. Không có bài thi nào bị điểm dưới 6.

+ Loại trung bình: Các trường hợp tốt nghiệp còn lại.

7. Thời gian đăng ký thi lại? Kết quả thi lần 2 khi nào công bố?

- Thí sinh đăng ký thi lần 2 tại trường, nơi đã đăng ký thi lần 1. Thơi gian đăng ký thi lại lần 2 phải trước ngày 02/8/2007.

- Chậm nhất ngày 31/08, tất cả bài thi lần 2 đã chấm xong. Từ ngày 1-3/9, các đơn vị duyệt kết quả tốt nghiệp, công bố danh sách tốt nghiệp tạm thời của kỳ thi lần 2 cho thí sinh.

8. Tốt nghiệp THPT lần 2 có được tham dự kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008? Có được phép thi vào các trường TCCN hoặc trường nghề trong năm 2007?

Những thí sinh tốt nghiệp lần 2 hoàn toàn được phép tham dự kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008. Thí sinh tốt nghiệp lần 2 chỉ mất cơ hội tham dự kì thi tuyển sinh năm 2007.

Thí sinh đỗ tốt nghiệp lần 2 được phép tham dự thi hoặc xét tuyển vào các trường TCCN hoặc các trường dạy nghề nếu sau khi có kết quả thi lần 2 các trường này vẫn còn thông báo xét tuyển.

Nguyễn Hùng