9 điểm môn Văn vẫn trượt ĐH!

(Dân trí) - Trong các môn khối C, môn Văn vẫn được coi là môn “khó nhằn” nhất. Thế nhưng thực tế thi ĐH năm nay lại cho thấy, không ít thí sinh có kết quả thi môn Văn lên đến 9 điểm nhưng vẫn trượt ĐH, mặc dù điểm chuẩn của các ngành khối C, D không cao.

Trong khi thủ khoa của khối C là Lê Thị Mai Hương với 25,5 điểm thi vào Khoa Sư phạm (ĐH Quốc gia Hà Nội) có điểm môn thi Văn chỉ là 7,5 điểm thì thí sinh Bế Thị Như Nguyệt thi vào ĐH Sư phạm Hà Nội đạt tới 9 điểm môn Văn.

 

Nhưng cơ hội vào ĐH của Nguyệt vẫn rất mong manh khi tổng điểm 3 môn của em chỉ đạt 16,5 điểm, với môn Sử... 1, 5 điểm và môn Địa 5,75 điểm. Trong khi đó, mức điểm chuẩn của trường ĐH Sư phạm thường khá cao khi có ngành điểm chuẩn khối C lên tới 21,5 điểm.

 

Thống kê kết quả từ 98 trường ĐH, trong tổng số hơn 900 nghìn thí sinh dự thi đã có 41.117 bài thi điểm 1 25.037 bài thi chỉ đạt điểm 0 (số lượng thí sinh bị điểm 0 này đã loại trừ tất cả những thí sinh bỏ thi).

 

(Nguồn Cục CNTT, Bộ GD-ĐT)

Một điểm 9 môn Văn khác cũng chung một “số phận” ĐH mong manh, là thí sinh Trần Thị Lệ Thu, thi vào khoa Luật (ĐH Quốc gia Hà Nội). Mặc dù điểm thi môn Văn rất cao nhưng tổng điểm 3 môn của em cũng chỉ đạt 18 điểm vì Sử và Địa của em chỉ đạt 4,5 và 4,25 điểm.

 

Tại khối D, tình hình còn tệ hơn khi có một loạt thí sinh đạt điểm 9 môn Văn nhưng nhiều khả năng vẫn trượt ĐH như thí sinh Hoàng Thị Thanh Mai có kết quả 3 môn thi là 9 – 5 - 3, Nguyễn Thị Thuỷ 9 - 3,75 - 4, Bùi Thị Thu Hương, Bùi Thị Trang, Nguyễn Anh Thư 9 - 2,5 - 3,75, Nguyễn Mạnh Hoàng  9 - 1 - 3,5 thi Học viện Quan hệ quốc tế...

 

Nhiều thí sinh có kết quả thi môn Văn cực cao nhưng hai môn còn lại cực thấp như thí sinh Từ Thị Thu Hiền thi vào ĐH Hùng Vương khối D có kết quả thi môn Văn được 9 điểm nhưng môn Toán và Ngoại ngữ chỉ đạt 1,5 và 2,5 điểm.

 

Thậm chí như thí sinh Bùi Thị Trang thi Học viện Quan hệ quốc tế được 9 điểm môn Văn nhưng môn Toán chỉ được... 0,75 điểm. Thí sinh Nguyễn Mạnh Hoàng cũng thi Học viện Quan hệ quốc tế đạt 9 điểm môn Văn và môn Toán có “khá” hơn khi đạt... 1 điểm.

 

Ngạc nhiên hơn cả khi trong bảng danh sách 116 thí sinh đạt kết quả thi môn Văn cao nhất của khối D với mức điểm từ 9 đến 9,5 do Cục Công nghệ thông tin (Bộ GD-ĐT) thực hiện chỉ có chưa đến 40% thí sinh trong đó có điểm cao đều 3 môn, hơn 60% còn lại có điểm 2 môn còn lại khá lẹt đẹt.

 

M.M