9 trường ĐH Xây dựng, Y đào tạo chương trình tiên tiến

(Dân trí) - Thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, trong năm học này, Bộ triển khai thêm đào tạo chương trình tiên tiến tại 9 trường ĐH thuộc các khối ngành Xây dựng và Y.

Các trường sẽ thực hiện theo phương thức xét tuyển. Các thí sinh phải trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh vào các trường có tuyển sinh chương trình đào tạo tiên tiến nói trên với điểm trúng tuyển từ 25 điểm trở lên.

 

Các thí sinh dự tuyển phải có chứng chỉ TOEFL 450 điểm, IELTS 4.5 điểm trở lên hoặc tương đương vì toàn bộ chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

 

Mỗi lớp sẽ tuyển khoảng 50 sinh viên, các sinh viên khi theo học chương trình này được học hoàn toàn theo chương trình chuẩn của đối tác là trường đại học nước ngoài được chọn (chủ yếu là Mỹ) và được sử dụng tài liệu của các trường đại học đó.

 

Bằng tốt nghiệp của những sinh viên tốt nghiệp các chương trình đào tạo tiên tiến có phần ghi thêm bằng tiếng Anh, được coi như bằng tốt nghiệp tại nước ngoài hoặc được cấp một lúc hai bằng tốt nghiệp, một của trường đại học của Việt Nam và một của trường nước ngoài.

 

Khi tốt nghiệp đại học, các sinh viên tốt nghiệp loại giỏi nếu có nguyện vọng học cao hơn sẽ được ưu tiên chuyển tiếp ở trong hoặc ngoài nước theo chương trình học bổng của Nhà nước.

 

Hồng Hạnh