90 học sinh nghèo Đà Nẵng, Quảng Nam được tặng xe đạp

(Dân trí) - Nhân Tháng hành động vì trẻ em, ngày 13/6 tại TP Đà Nẵng và Quảng Nam, Quỹ bảo trợ trẻ em VN (Bộ LĐTB-XH) đã phát động chương trình “Hành trình cuộc sống” và trao 90 chiếc xe đạp đến các em học sinh nghèo hiếu học tại 2 địa phương này.

Trong đó, 50 chiếc xe được trao đến 50 em học sinh nghèo hiếu học Đà Nẵng và 40 chiếc còn lại được trao đến trẻ em nghèo hiếu học tỉnh Quảng Nam với mỗi chiếc xe trị giá 1,7 triệu đồng. Đây là 90 chiếc trong số 750 chiếc xe đạp (trị giá 1,5 tỉ đồng) do AIA Việt Nam trao tặng.

Các em học sinh nghèo hiếu học TP Đà Nẵng và Quảng Nam được nhận xe đạp.
Các em học sinh nghèo hiếu học TP Đà Nẵng và Quảng Nam được nhận xe đạp.

Theo Ban tổ chức cho biết, chương trình gồm một chuỗi sự kiện được tổ chức tại 12 tỉnh, thành từ Bắc vào Nam được khởi động tại Hà Nội vào tháng 1/2014 và sẽ kết thúc tại TPHCM vào tháng 12/2014 với sự phối hợp của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, chính quyền và Quỹ Bảo trợ trẻ em các tỉnh, thành phố.

Bộ LĐTB-XH cho biết, mỗi năm Việt Nam có hơn 200.000 trẻ em phải bỏ học, một trong những nguyên nhân là do các em phải đi bộ quá xa để đến trường. Nhiều em ở các vùng sâu vùng xa thường phải đi bộ từ 5-10km hoặc xa hơn để đến trường. Những khó khăn này tác động đáng kể đến kết quả học tập và khả năng tiếp tục theo học và tương lai của các em.

Theo Thứ trưởng Bộ LĐTB-XH – ông Doãn Mậu Diệp - cho biết, với sự hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp, hành trình đến trường của các em sẽ ngắn hơn, đỡ vất vả hơn, học hành sẽ tốt hơn và niềm đam mê học hành của các em sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng.

Chương trình “Hành trình cuộc sống” ra đời nhằm mục đích hỗ trợ phương tiện đi học cho trẻ em điều kiện khó khăn, vùng sâu vùng xa, tiếp tục xây đắp ước mơ tiếp cận con chữ. Trong năm 2014, Ban tổ chức đặt mục tiêu sẽ gây quỹ tặng được tối thiểu 750 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. 

Công Bính