TPHCM:

93% học sinh tiểu học đạt học sinh Khá, Giỏi!

(Dân trí) - 93% trong tổng số 542.484 học sinh ở bậc tiểu học ở TPHCM đạt học lực loại Khá, Giỏi trong năm học 2013 - 2014.

Trong đó, 70,7% học sinh (HS) đạt lực học loại Giỏi và 22,3% các em đạt loại Khá. Chỉ 7% học sinh học lực Trung bình và Yếu.

93% học sinh tiểu học ở TPHCM đạt học lực Giỏi và Khá (Ảnh minh họa).
93% học sinh tiểu học ở TPHCM đạt học lực Giỏi và Khá (Ảnh minh họa).

Ở môn Tiếng Việt, có trên 83% em đạt loại Giỏi, 14% đạt loại Khá và chỉ 2,8% tổng số em đạt loại Trung bình và Yến. Ở môn Toán, gần 80% HS đạt Giỏi, trên 16% đạt Khá và 5% HS đạt Trung bình và Yếu.

Kết quả cuối năm, có 89 HS tiểu học ở lại lớp. Con số này ở năm học 2012 - 2013 là 7.

Số liệu trên được ông Nguyễn Quang Vinh, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học (Sở GD-ĐT TPHCM) báo cáo tại Hội nghị Tổng kết năm học 2013 - 2014 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 giáo dục tiểu học, TPHCM diễn ra vào sáng 15/8.

Ngoài ra, hiện nay có 75,7% HS tiểu học ở toàn TPHCM (410.788 trên tổng số 542.484 HS) tham gia học Ngoại ngữ trong nhà trường; 439/498 trường tiểu học (84,9%) dạy Ngoại ngữ; Trong đó, tiếng Anh tăng cường có 219 trường, 2.189 lớp và 90.959 HS tham gia,còn lại là tiếng Anh tự chọn, tiếng Anh theo đề án và các ngoại ngữ khác.

Hoài Nam