9,42 triệu thí sinh thi ĐH, cả Trung Quốc “căng mình” chuẩn bị

(Dân trí) - Khoảng 9,42 triệu học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông ở Trung Quốc bắt đầu tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2015. Nhiều lực lượng được huy động để phối hợp mang lại một môi trường tốt nhất cho các thí sinh trong kỳ thi diễn ra trong 2-3 ngày.

Số thí sinh năm nay tăng nhẹ so với con số 9,39 triệu năm 2014, theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục Trung Quốc. Chính phủ nước này huy động nhân lực toàn quốc để bảo vệ kỳ thi tuyển sinh đại học.
 
Cảnh sát được phái tới các con đường và các địa điểm thi để đảm bảo an toàn cho thí sinh, các tài xế được nhắc nhở không bấm còi khi đi qua các trường học, và phải nhường đường cho các xe ô tô chở giám thị hoặc giấy thi.
Một thí sinh thắp hương cầu nguyện may mắn trong kỳ thi đại học. (Ảnh: Chinadaily)
Một thí sinh thắp hương cầu nguyện may mắn trong kỳ thi đại học. (Ảnh: Chinadaily)

Ngay trước kỳ thi, Bộ Giáo dục Trung Quốc ra thông báo trên website yêu cầu các cơ quan giáo dục, cảnh sát, giao thông và y tế phải hợp tác để cung cấp một môi trường tốt cho thí sinh trong kỳ thi.

Trước đó, để mang lại môi trường ôn thi yên tĩnh cho thí sinh, các cơ quan chính quyền thành phố yêu cầu các điểm xây dựng phải ngừng hoạt động trong buổi tối. Đồng thời các nhân viên cũng đi kiểm tra các điểm thi trong suốt kỳ thi để đảm bảo rằng không có công trường xây dựng ồn ào trong vòng 500m.

Để giải quyết vấn đề liên quan đến giao thông trong kỳ thi, Sở Quản lý Giao thông Bắc Kinh yêu cầu mở một số điểm đỗ xe tạm thời cho các phụ huynh đưa đón con em đi thi.

Ngoài ra, sẽ thi hành việc ngưng giao thông tạm thời tại các tuyến đường đông đúc và ồn ào quanh một số điểm thi trong thời gian diễn ra môn thi Nghe của Tiếng Anh vào chiều thứ hai sắp tới.
 
Một thí sinh thắp hương cầu nguyện may mắn trong kỳ thi đại học. (Ảnh: Chinadaily)
Cảnh đông đúc tại một điểm thi ở tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc). Kỳ thi bắt đầu vào ngày 7/6/2015 với 9,42 triệu thí sinh.
 
Một thí sinh thắp hương cầu nguyện may mắn trong kỳ thi đại học. (Ảnh: Chinadaily)
Giáo viên một trường cấp ba ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) chúc học sinh làm bài thi tốt. (Ảnh: Chinadaily)
 
Thí sinh bước ra phòng thi ở tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) ngày 7/6/2015. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Thí sinh bước ra phòng thi ở tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) ngày 7/6/2015. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Kỳ thi tuyển sinh đại học ở Trung Quốc được miêu tả là "một cuộc chiến quyết định số phận" vì kết quả kỳ thi quyết định việc thí sinh có thể đi học đại học hay phải tiếp tục ôn luyện chờ thi năm tới, hay là phải đi tìm việc.

Bởi tính chất quan trọng của kỳ thi như vậy nên việc gian lận là một vấn đề hay xảy ra.

Vào hôm nay, chỉ 2 tiếng trước khi kỳ thi bắt đầu, truyền thông đưa tin đã phát hiện một thí sinh giả mạo tại Nam Chương, thủ phủ tỉnh Quảng Tây.

Sở Giáo dục tỉnh Quảng Tây ngay lập tức điều tra và bắt giữ đối tượng tình nghi này ở một phòng thi với sự có mặt của cảnh sát, chỉ nửa tiếng trước khi buổi thi đầu tiên bắt đầu.

Kẻ tình nghi đã thừa nhận đi thi hộ, hiện các cơ quan đang tiến hành điều tra thêm.

Trong khi đó, Bộ Giáo dục Trung Quốc đề nghị lực lượng an ninh theo dõi vụ điều tra, Bộ này cũng cho biết việc gian lận trong kỳ thi tuyển sinh đại học có thể tính là tội phạm trong một số trường hợp nguy hiểm.

Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết các nhà làm luật đã bắt giữ 23 kẻ tình nghi tham gia vào cuộc vận động bán các thiết bị không dây phục vụ cho gian lận thi cử.

Trong kỳ thi năm ngoái, ở tỉnh Hồ Bắc có tới hơn 80 nhân viên giáo dục, giáo viên, giám thị, sinh viên và thậm chí cả phụ huynh đã nhận phạt từ cảnh cáo đến sa thải vì tham gia vào việc thi cử gian lận.
 
Trung Quốc “căng mình” cho kỳ thi đại học
Một thí sinh ở thành phố Tây An (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) ôm bố trước khi vào phòng thi ngày 7/6/2015.
 
Trung Quốc “căng mình” cho kỳ thi đại học
Một thí sinh ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) làm biểu tượng chiến thắng trước khi bước vào kỳ thi đại học.
 
Một thí sinh ở Giang Tô (Trung Quốc) trình thẻ dự thi trước khi vào phòng thi ngày 7/6/2015.
Một thí sinh ở Giang Tô (Trung Quốc) trình thẻ dự thi trước khi vào phòng thi ngày 7/6/2015.
 
Một thí sinh được kiểm tra trước khi vào phòng thi ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) ngày 7/6/2015.
Một thí sinh được kiểm tra trước khi vào phòng thi ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) ngày 7/6/2015.
 
Một thí sinh được kiểm tra trước khi vào phòng thi ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) ngày 7/6/2015.
Các bậc phụ huynh ở tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) đứng ngoài cổng trường thi lo lắng chờ con làm bài thi.
 
Một thí sinh được kiểm tra trước khi vào phòng thi ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) ngày 7/6/2015.
Xe cứu thương đậu ngoài một điểm thi ở thành phố Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) ngày 7/6/2015. (Ảnh: Chinadaily)
 
Xuân Vũ
Tổng hợp