ADB hỗ trợ công tác đào tạo giáo viên tại Việt Nam

(Dân trí) - Với một khoản cho vay trị giá 34 triệu USD, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) sẽ hỗ trợ đào tạo giáo viên cấp phổ thông trung học tại Việt Nam với mong muốn các học sinh nhận được 1 nền giáo dục có chất lượng, từ đó sẽ mở rộng và cải thiện các cơ hội việc làm.

Mục tiêu của dự án là sẽ cung cấp tài chính nhằm đào tạo giáo viên cấp trung học, thu thập và phân tích các dữ liệu về giáo dục, hỗ trợ đăng ký thi tuyển, cấp bằng giáo viên, hỗ trợ hiện đại hoá thiết bị, cơ sở dành cho giáo viên và học sinh. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành trong vào năm 2012. 

Như vậy, sau khi hoàn thành, dự án sẽ mang lại lợi ích không chỉ cho các học sinh mà còn tạo cơ hội cho các giáo viên nâng cao trình độ thông qua các chương trình đào tạo. Bên cạnh đó, các nhóm dân tộc thiểu số, đặc biệt là phụ nữ, sẽ có cơ hội tiếp cận với các chương trình đào tạo giáo viên có chất lượng thông qua các chương trình cung cấp học bổng, cung cấp chỗ ở và cơ sở hạ tầng cải thiện phục vụ khu vực dân tộc thiểu số. 

Hiện nay, Việt Nam đã đạt được những thành công vượt bậc trong việc cải thiện tiếp cận giáo dục, với khoảng 94% trẻ nhập học ở cấp tiểu học và 51% trẻ nhập học cấp trung học, so với tỉ lệ chỉ có 19% nhập học cấp trung học tại thời điểm năm 1993. Và trong một kế hoạch dài hơi, Việt Nam dự kiến tăng tỉ lệ nhập học ở cấp trung học, đồng thời những nhu cầu về gia tăng số lượng giáo viên có trình độ.  

Dự kiến vào năm 2010, Việt Nam sẽ cần đến khoảng 58.000 giáo viên phổ thông trung học có trình độ. 

An Hạ