Ai đính chính sách giáo khoa?

Mỗi cuốn sách giáo khoa trước khi đưa vào sử dụng đại trà phải qua thẩm định của Hội đồng Khoa học Bộ GD-ĐT, góp ý của những chuyên viên của các Sở GD-ĐT và giáo viên cốt cán bộ môn, dạy thí điểm để rút kinh nghiệm...

Thế nhưng trong quá trình dạy học môn Sinh học lớp 7 (chương trình cải cách đại trà) năm học 2003-2004, tôi đã phát hiện 33 nội dung sai kiến thức về mặt khoa học phổ thông và gửi các đề nghị chỉnh sửa đến Sở GD-ĐT Ninh Thuận, Nhà xuất bản Giáo dục và Báo Thanh Niên.

 

Đến ngày 23/4/2004, văn bản số 574/XBGD đã được gửi đến tôi cho biết NXB Giáo dục đã có cuộc họp để "xem xét từng ý kiến nêu trong bài viết và đưa ra phương án giải quyết như sau: Một số điểm cần sửa như bài viết nêu sẽ được chỉnh sửa trong lần tái bản năm 2005, riêng sách đã in năm 2004 sẽ có bản đính chính kèm theo".

 

Văn bản thì như thế nhưng thực tế thì những sách đã in năm 2004 đều không có bản đính chính kèm theo. Và như vậy có thể có nhiều giáo viên trên cả nước chưa nhìn ra hết sai sót của SGK và sách giáo viên Sinh học lớp 7. Nghĩa là họ ung dung sử dụng 33 nội dung kiến thức và những kết luận sai hoặc thiếu để dạy cho học sinh suốt năm học 2004-2005 vừa qua.

 

Không hiểu NXB Giáo dục bận rộn gì mà đã quên đi những điều đã hứa tiếp thu trong văn bản 574/XBGD? Cũng nên biết thêm là văn bản này tôi đã photocopy và gửi đến lãnh đạo Sở GD-ĐT và Phòng Giáo dục thị xã Phan Rang vào cuối tháng 4/2004 nhưng cả Sở và Phòng cũng chẳng có một động thái nào (chẳng hạn như photocopy 33 lỗi cần chỉnh sửa để giáo viên thực hiện... là xong).

 

Hiện nay sách Sinh học lớp 7 bày bán công khai vẫn không hề có sửa chữa những sai sót đã nêu, vậy là năm học 2005-2006 tới đây học sinh lại tiếp tục bị học những kiến thức sai và sót hay sao? Ai sẽ chịu trách nhiệm việc này?

 

Trần Đình Tuấn

(Giáo viên TrườngTHCS Nguyễn Văn Trỗi, thị xã Phan Rang, Ninh Thuận)

(Báo Thanh niên)