Ấm lòng sĩ tử nơi mái chùa hảo tâm

(Dân trí) - Đợt 1 kỳ thi đại học năm nay, chùa Trung Kính Hạ (quận Cầu Giấy, Hà Nội) giúp hàng chục sĩ tử có nơi ăn chốn ở, yên tâm tham gia kỳ thi vượt vũ môn.

Cứ mỗi mùa thi đại học, cửa nhà chùa lại rộng mở đón các sĩ tử và người nhà vào ở miễn phí. Nhà chùa mong muốn được san sẻ nỗi nhọc nhằn, lo lắng cho các sĩ tử mùa thi. Việc làm ý nghĩa này đã giúp đỡ sĩ tử và người nhà giảm áp lực đáng kể trong những ngày thi đại học.

Sĩ tử và người nhà nhận được sự đón tiếp chu đáo của sư cụ trụ trì chùa Trung Kính Hạ.

Sĩ tử và người nhà nhận được sự đón tiếp chu đáo của sư cụ trụ trì chùa Trung Kính Hạ.

Trong những ngày này, chùa Trung Kính Hạ đã đón hàng chục sĩ tử lên thi đại học về ở miễn phí. Hoạt động giúp đỡ sĩ tử đã được chùa thực hiện trong hai 2 năm nay. Mặc dù điều kiện kinh tế của nhà chùa không quá lớn, nhưng đủ cho khoảng 50 thí sinh và người nhà tá túc trong những ngày thi cử.

Theo sư cụ trụ trì, các sư trong chùa vẫn đi từ thiện mùa thi ở những nơi khác. Cho tới năm ngoái, các thành viên trong đội sinh viên tình nguyện đã đến và xin phép nhà chùa được cùng hợp tác tiếp sức mùa thi.

Hiểu hoàn cảnh rất nhiều sĩ tử, phụ huynh từ quê lên khó khăn, sư trụ trì đã đồng ý giúp các học sinh có chỗ ngủ nghỉ miễn phí trong những ngày thi. Cùng với đó, nhà chùa cũng cho phép một vài thành viên của đội sinh viên tình nguyện ở lại trong đợt tuyển sinh để tiện giúp đỡ sĩ tử một cách tối đa.

"Đến ở miễn phí cũng cần phải có nguyên tắc riêng, do điều kiện của nhà chùa có giới hạn nên tôi mong các vị phụ huynh có thể tin tưởng và để các em đi thi một mình, hạn chế đi cùng để nhường chỗ cho các sĩ tử khác. Ngoài ra, tôi cũng nhắc nhở các em một số quy định về giữ vệ sinh chung, giữ trật tự và giúp đỡ các anh chị sinh viên tình nguyện mỗi khi không ôn bài", sư trụ trì nói.

Các thí sinh nhanh chóng làm quen và cùng truy bài với nhau dưới mái hiên chùa.

Các thí sinh nhanh chóng làm quen và cùng truy bài với nhau dưới mái hiên chùa.

Không chỉ giúp đỡ về chỗ ở, nhà chùa còn hỗ trợ tiền mua gạo, dầu ăn, thịt để các sinh viên tình nguyện có thể chế biến bữa ăn tiết kiệm, hợp vệ sinh và đảm bảo sức khỏe cho sĩ tử. “Các cháu chỉ cần phải đi mua thêm thịt, gạo, còn rau thì vườn của nhà chùa đã có sẵn. Hái rau xong thì sẽ có vài bạn ra vườn cuốc đất, trồng lại luống mới”, sư trụ trì bảo ban các sĩ tử.

Một trong những sĩ tử được ăn ở miễn phí tại chùa Trung Kính Hạ, bạn Đặng Thị Khuyên, dự thi Học viện Hành chính chia sẻ: “Không gian trong chùa rất yên tĩnh, thanh bình và thoáng mát nên em có thể tập trung ôn lại kiến thức. Em mới về Hà Nội sáng nay nhưng không cảm thấy mệt, vì đã có nhà chùa các anh chị tình nguyện giúp đỡ.”

Các thí sinh nhanh chóng làm quen và cùng truy bài với nhau dưới mái hiên chùa.

Sinh viên tình nguyện trò chuyện rôm rả và nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm thi cử cho “đàn em”. Nguyễn Thị Hiền (sinh viên năm nhất ĐH Giao thông Vận tải) cho biết: “Em cũng là một sĩ tử được giúp đỡ tại chùa Trung Kính Hạ năm trước, nên khi trở thành sinh viên, em muốn góp sức mình cùng đội tình nguyện tiếp sức cho các em thí sinh đi thi”.

Phòng ngủ dành cho sĩ tử khá rộng rãi, thoáng mát. Hành lí của sĩ tử được xếp gọn gàng ở cuối phòng

Phòng ngủ dành cho sĩ tử khá rộng rãi, thoáng mát. Hành lí của sĩ tử được xếp gọn gàng ở cuối phòng

Sinh viên tình nguyện chuẩn bị bữa cơm cho sĩ tử

Sinh viên tình nguyện chuẩn bị bữa cơm cho sĩ tử

Bữa cơm thân mật của các sĩ tử và sinh viên tình nguyện tại chùa.

Bữa cơm thân mật của các sĩ tử và sinh viên tình nguyện tại chùa.

Sau khi nghỉ ngơi, các sĩ tử cùng đội thanh niên tình nguyện làm vườn giúp nhà chùa

Sau khi nghỉ ngơi, các sĩ tử cùng đội thanh niên tình nguyện làm vườn giúp nhà chùa

Một vài bạn khác quét sân

Một vài bạn khác quét sân

Lúc rảnh rỗi, các sinh viên tình nguyện truyền đạt kinh nghiệm, đường xá cho các sĩ tử.

Lúc rảnh rỗi, các sinh viên tình nguyện truyền đạt kinh nghiệm, đường xá cho các sĩ tử.

Mai Châm - Hồng Minh