Ấn Độ: Bắt giữ 1.000 người thi hộ vào ngành cảnh sát

(Dân trí) - Mới đây, ở khu vực miền bắc Ấn Độ, tổng cộng 1068 người đã bị bắt giữ do bị phát hiện thi hộ cho các thí sinh muốn trở thành cảnh sát nhưng không qua nổi vòng kiểm tra sức khoẻ.


Ấn Độ: Bắt giữ 1.000 người thi hộ vào ngành cảnh sát

Kỳ thi tuyển cảnh sát Bihar ở Ấn Độ kéo dài từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 28 tháng 3. Hầu như ngày thi nào cũng có người bị phát hiện là thí sinh mạo danh, cao điểm nhất là ngày thi cuối cùng vào ngày 28 vừa qua với hơn 200 người bị bắt. Theo báo chí địa phương, những người này xuất hiện tại phòng thi với các loại giấy tờ được làm giả. Cảnh sát nói rằng họ có thể sẽ bị giam giữ trong vòng 2 tuần

Trao đổi với tạp chí Times of India, một viên cảnh sát cho rằng đây là lần đầu tiên có nhiều người bị bắt đến thế trong một kỳ thi.

Kỳ thi này được tổ chức để tuyển chọn 11, 783 nhân viên chính thức vào ngành cảnh sát. Có đến 52, 000 bộ hồ sơ được nộp để xét duyệt, sau đó là đến kỳ thi viết. Năm ngoái, tình trạng làm giả giấy tờ để đi thi hộ này cũng xảy ra nhưng con số “lọt lưới” ít hơn rất nhiều với chỉ 150 trường hợp.

Tháng trước, ngành giáo dục Ấn Độ cũng xảy ra một vụ “lùm xùm” với khoảng 1000 người- bao gồm phụ huynh, học sinh và cả cảnh sát bị bắt giữ vì tội trèo tường ném phao, “gà” bài cho con em mình trong phòng thi, bất chấp cả lực lượng coi thi lẫn cảnh sát.

Thuỳ Linh Hà (theo RT)