Ấn Độ: Dạy học sinh đi trên than hồng để rèn tính tự tin

(Dân trí) - Hàng chục năm nay, trường tư thục Riverdale ở thành phố Surat, bang Gujarat, miền tây Ấn Độ đã cho học sinh đi chân trần trên than hồng và thủy tinh vỡ để rèn luyện sự tự tin cho các em.

Ban lãnh đạo của Trường Riverdale cho biết những hoạt động này được áp dụng trong một trại hè của trường và đó là “những bài rèn luyện quan trọng giúp một đứa trẻ mạnh mẽ và tự tin”. 

Ấn Độ: Dạy học sinh đi trên than hồng để rèn tính tự tin - 1
Đi trên than hồng là một bài tập rèn luyện với học sinh Trường Riverdale.

Kalpesh Patel, một người trong ban giám hiệu nói: “Chúng tôi đã yêu cầu các em học sinh đi chân trần trên than hồng và những mảnh thủy tinh vỡ vì việc đó dạy cho các em đối mặt với nỗi sợ hãi của mình và tìm ra những cách thức mới để vượt qua”.

Ông Patel cũng cho biết 80 học sinh có độ tuổi từ 9 đến 14 đã đi chân trần trên than hồng và 110 học sinh khác đi qua những mảnh thủy tinh vỡ. Không có ai bị thương khi tham gia những bài tập nguy hiểm trên.

Sự kiện này đã được ghi hình và phát sóng trên các kênh tin tức của Ấn Độ.

“Ban đầu các học sinh có vẻ miễn cưỡng nhưng sau đó, các em đã cảm thấy tự tin hơn”, ông Patel nói. Được biết, Trường Riverdale đã tổ chức những hoạt động này trong hơn một thập kỷ qua.

Hàng ngàn năm nay, đi bộ trên than hồng là một nghi thức tôn giáo ở nhiều nền văn hóa trên thế giới. Nghi thức này cũng được ưa chuộng ở Mỹ như là bài tập về tinh thần đồng đội và là một phương pháp phục hồi sức khỏe.

Võ Hiền
Theo MSN