Ấn Độ: Điểm đến yêu thích với SV Quản trị Kinh doanh

(Dân trí)- Việc Mỹ và Anh là điểm đến yêu thích về đào tạo kinh doanh không phải là tin mới. Một khảo sát mới đây đã đưa ra kết quả đầy bất ngờ khi Ấn Độ đứng số 4 trong danh sách Top 10 điểm được yêu thích với các sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh.

Theo các chuyên gia của Hội đồng tuyển chọn sinh viên vào ngành Quản trị Kinh doanh (GMAC), việc Ấn Độ lọt vào vị trí hàng đầu là nhờ ở việc trỗi dậy của một số trường đại học ở nước này như Trường đại học Kinh doanh Ấn Độ ở thành phố Hyderabad, vừa được tạp chí Financial Times của Anh xếp hạng 12 trên thế giới về các chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh toàn cầu.

Theo nhận định của một chuyên gia giáo dục, “các sinh viên Quản trị Kinh doanh đang tính đến việc hoàn vốn chi phí học, trong khi đó chi phí học ở Ấn Độ thấp hơn so với Anh và Mỹ, bởi việc việc hoàn vốn sẽ nhanh hơn”. Nhiều chuyên gia cho rằng Ấn Độ sẽ sớm trở thành một trung tâm chuyên về đào tạo Quản trị Kinh doanh trong số các nước châu Á như Singapore và Philippines vì chi phí du học ở Ấn Độ ít đắt đỏ hơn nhiều so với các nước phương Tây.

Ngoài Ấn Độ, Canada cũng là một điểm đến đang ngày càng thu hút các sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh. Theo khảo sát nói trên của GMAC, Canada vượt Ấn Độ, đứng ở vị trí số 3, sau Mỹ và Anh. Hiện nay, các sinh viên học Quản trị Kinh doanh đang nhắm đến Canada - một nước không chỉ có nền kinh tế mạnh và chính sách visa thông thoáng mà còn hứa hẹn nhiều triển vọng việc làm. 
 
Xuân Vũ
Theo Times Of India