Ấn Độ “hút” du học sinh Hàn Quốc

(Dân trí) - Hiện nay Ấn Độ đã “đánh bạt” những nước trước đây được học sinh Hàn ưa chuộng, trở thành một mảnh đất du học mới của học sinh đất nước kim chi với chi phí ở mức có thể chấp nhận được.

Ông Chung Hong-sik, 44 tuổi, sống ở thành phố Ulsan, Hàn Quốc vừa cho hai cậu con trai (12 và 13 tuổi) vào học một trường quốc tế gần thành phố Mumbai, Ấn Độ. Lý giải việc này, ông Chung cho biết thoạt đầu ông định cho hai con du học ở Mỹ hoặc Anh. Song ông đã đổi ý khi thấy người hàng xóm (có con đang học tại Ấn Độ) khuyên nên du học nước này. Ông Chung tin rằng hai con ông sẽ có nhiều cơ hội hơn khi học tại Ấn Độ khi nước này đang phát triển nhanh chóng.

Theo tờ Chosun Ilbo, ngày càng có nhiều trẻ em Hàn Quốc sang du học Ấn Độ vì chi phí học tiếng Anh ở nước này rẻ hơn nhiều so với Mỹ hoặc Anh. Các bậc cha mẹ Hàn Quốc cũng rất khâm phục thế mạnh danh tiếng của nền giáo dục Ấn Độ trong các môn Toán và Khoa học.

Kang Suk-jin, nhà tư vấn ở một công ty tư nhân chuyên về các chương trình du học Ấn Độ, cho biết trong khoảng 3-4 năm gần đây, các bậc cha mẹ ở Hàn Quốc quan tâm hơn đến việc cho con em du học Ấn Độ.

Theo số liệu của đại sứ quán Ấn Độ tại Seoul, mỗi năm số lượng học sinh tiểu học và cấp 2 đi du học Ấn Độ lại tăng thêm. Trong năm 2005, lượng học sinh Hàn du học Ấn Độ là 1.156 em. Đến năm 2006, con số này lên tới 1.435 em. Hiện nay, có 100 sinh viên Hàn Quốc theo học tại trường Woodstock Schooldanh tiếng ở thành phố Dehradun, miền Bắc Ấn Độ, chiếm 20% trong tổng số 500 sinh viên trường này.

Một nguyên nhân chính khiến Ấn Độ nhanh chóng trở nên hấp dẫn và thay thế Mỹ và Anh trong lựa chọn của các học sinh xứ kim chi là do cơn sốt học tiếng Anh ở Hàn Quốc. Hiện ở Ấn Độ có tới hơn 100 trường quốc tế mà tại đó các lớp học đều giảng bằng tiếng Anh.

Chi phí rẻ hơn cũng là một thế mạnh của Ấn Độ. Lim Sang-hee, giám đốc công ty du học Ấn Độ Indora, cho biết chi phí du học tại một trường tư ở Mỹ vào khoảng 40 triệu won/năm kể cả tiền ở trọ nhà dân và tiền học. Trong khi đó, chi phí học tại một trường quốc tế hoặc một trường tư ở Ấn Độ chỉ bằng một nửa, sinh viên lại được ở trong ký túc xá hạng nhất.

Xuân Vũ
Theo Chosun Ilbo