An Giang dẫn đầu cả nước về số học sinh bỏ học

(Dân trí) - Ngày 6/3, Bộ GD - ĐT cho biết trong tổng số hơn 110 nghìn học sinh các cấp bỏ học trên cả nước, An Giang có hơn 17 nghìn học sinh bỏ học. Các địa phương khác có số lượng học sinh bỏ học cao là Trà Vinh, Kiên Giang, Đắk Lắk, Thanh Hóa,Tây Ninh…

Tại tỉnh An Giang, tỷ lệ học sinh (HS) bỏ học ở cấp THCS chiếm tới 7,8% tổng số HS cấp học này, tỷ lệ bỏ học ở cấp THPT còn cao hơn nhiều (19,31%).

Tuy nhiên, theo số liệu của Sở GD- ĐT tỉnh An Giang, con số thực tế về lượng HS bỏ học còn cao hơn nhiều. Trong năm học 2006 - 2007, có hơn 8.000 HS tiểu học bỏ học. Nếu tính cả ba cấp học, số HS bỏ học lên đến hơn 38.000 em, trong đó ở cấp THCS có hơn 21.000 HS bỏ học (chiếm 17,47% tổng số HS bậc này).

Theo lý giải của Sở GD- ĐT An Giang, HS bỏ học nhiều vì phần lớn phải theo cha mẹ đi làm ăn xa, rồi nhiều HS không muốn đến trường tiếp do kết quả học kỳ I kém. Bên cạnh đó, phần lớn HS bỏ học đều có hoàn cảnh khó khăn nhưng các trường hiện nay chỉ tập trung vào việc vận động HS bỏ học trở lại trường mà chưa có chính sách hỗ trợ thiết thực.

Sở GD- ĐT An Giang dự tính vào vụ thu hoạch lúa đông xuân, sẽ có nhiều khả năng HS tiếp tục bỏ học giữa chừng. Do vậy, Sở đề ra định hướng trong thời gian tới là tìm nhiều biện pháp, động cơ thúc đẩy HS không bỏ học, động viên phụ huynh cho con em duy trì việc đến trường, kết hợp với hội khuyến học tăng cường hỗ trợ đặc biệt cho HS.

MM