An Giang: Học sinh bỏ học nhiều

(Dân trí) - Tin từ Sở GD-ĐT An Giang cho biết, trong khoảng thời gian từ mùng 6 Tết tới nay, số lượng học sinh của tỉnh bỏ học khá nhiều với những lý do rất đáng quan tâm.

Các trường bán công và tư thục có số lượng học sinh bỏ học nhiều nhất, có nơi tỷ lệ gần 10%.

 

Lý do các em bỏ học phần lớn là do điều kiện gia đình khó khăn, nhiều em phải ở nhà phụ bố mẹ mưu sinh; nhiều em khác phải đi làm thuê, làm mướn ở xa kiếm tiền để trang trải cuộc sống.

 

Ngoài ra, theo lãnh đạo các trường, kết quả học tập yếu, kém trong học kỳ I vừa qua cũng khiến nhiều em nản lòng, ngại đến lớp.

 

Thời gian sau Tết cũng là vào mùa thu hoạch lúa, vì thế, Sở GD-ĐT An Giang nhận định rằng, sẽ có nhiều em tiếp tục bỏ học để phụ gia đình.

 

Huỳnh Hải