Anh: Cô hiệu phó bị bắt vì yêu nam sinh 16 tuổi

(Dân trí) - Cô Teresa McKenzie, 39 tuổi, hiệu phó một trường nội trú dành cho những học sinh đặc biệt tại Anh đã phải ra hầu tòa hôm 10/3 vừa rồi với tội danh quan hệ tình ái với cậu học sinh 16 tuổi.

Mặc dù đã có gia đình và đang giữ chức hiệu phó nhưng cô Teresa McKenzie được cho là đã si mê nam sinh này. Teresa thường xuyên gửi quà tặng và viết những lời yêu thương lãng mạn cho cậu ta. 

Cô Teresa thậm chí còn đến tận London để tìm gặp cậu bé và cả hai đã lén lút quan hệ tình dục.

Mối quan hệ của hai người kéo dài được khoảng 10 tháng thì cậu học sinh rơi vào khủng hoảng và có ý định tự sát. Mẹ cậu bé đã phát hiện kịp và cậu đã thú nhận toàn bộ câu chuyện tình ái với cô McKenzie.

Tháng 11/2008, cô McKenzie bị bắt khi cảnh sát được thông báo về vụ việc.

Cảnh sát đã kiểm tra máy tính, điện thoại di động của cô McKenzie và phát hiện cô đã “tấn công” dồn dập cậu học trò với khoảng 600 cú điện thoại và tin nhắn trong hơn 6 tháng.

Trong cuộc thẩm vấn, cô McKenzie thừa nhận đã viết những bức thư tình nhưng phủ nhận chuyện có quan hệ tình dục với cậu bé.

Simon Mills, người khởi kiện đã nói với ban hội thẩm rằng mối quan hệ này được bắt đầu từ cuối năm 2007 khi McKenzie được thăng chức làm phó hiệu trưởng của trường nội trú dành cho những học sinh đặc biệt.

Simon Mills nói: “Đây không đơn giản chỉ là chuyện quan hệ tình dục mà cô ta thực sự yêu cậu bé. Đây rõ ràng là sự vi phạm lòng tin mà một giáo viên cần phải có nghĩa vụ với học sinh”.

Bất chấp những lời cảnh báo từ phía các đồng nghiệp khác về sự thân mật thái quá đối với cậu học sinh, cô McKenzie vẫn bỏ ngoài tai.

Cô McKenzie đã từng bị đình chỉ công tác hai tháng sau khi hai giáo viên của trường nghi ngờ cậu học sinh này hút cần sa và đã quyết định khám phòng của cậu và tìm thấy hai lá thư tình của McKenzie gửi cho cậu ta. Được biết, cậu học sinh này được chuẩn đoán mắc chứng rối loạn hành vi và đã có những vấn đề hành vi nghiêm trọng.

Hồi đó, phía nhà trường đã tiến hành một cuộc điều tra, thẩm vấn nhưng do không có đơn khiếu nại từ phía cậu học sinh, cô McKenzie được phép quay trở lại tiếp tục giảng dạy tại trường.

Võ Hiền
Theo Daily Mail