Anh coi du học Trung Quốc là ưu tiên số 1

(Dân trí) - Nước Anh sẽ đánh mất cơ hội trước cuộc cách mạng kinh tế ở Trung Quốc nếu như không đưa được hàng ngàn sinh viên của họ sang học tại các trường ĐH của đất nước đông dân nhất thế giới này. Đó là phát biểu của ông Rammel, Bộ trưởng giáo dục đại học Anh sau chuyến thăm Trung Quốc gần đây.

Theo ông Rammell, chính phủ Anh và các trường ĐH nước này cần phải nỗ lực hơn nữa để quảng bá với các sinh viên của mình về Trung Quốc với vai trò là điểm đến học tập.

Việc học tiếng Trung Quốc tại các trường phổ thông và ĐH của Anh cũng cần phải được xúc tiến mạnh mẽ hơn. Ông Rammell cho rằng quá nhiều trường ĐH nước này chỉ tập trung tuyển sinh viên từ Trung Quốc thay vì khuyến khích trao đổi hai chiều.

Sau các cuộc gặp mặt với các quan chức ngành giáo dục tại Bắc Kinh, Thượng Hải và Hồng Kông, ông Rammel đã bị ấn tượng bởi mong muốn của các trường ĐH cũng như các nhà lãnh đạo thành phố của Trung Quốc sẽ thu hút được ngày càng nhiều sinh viên Anh sang theo học tại nước này.

“Một cuộc cách mạng to lớn đang diễn ra tại Trung Quốc và hơn bao giờ hết tôi rất tin tưởng rằng việc đưa các bạn trẻ tới đất nước này sẽ mang lại một lợi thế mang tầm chiến lược quốc gia thực sự quan trọng cho nước Anh.”

Ông Rammel cho biết, ông dự định tổ chức hội đàm với các nhà lãnh đạo ĐH của Anh về việc đưa ra các chương trình học bổng nhằm thu hút nhiều hơn các sinh viên chưa tốt nghiệp của họ sang học tại Trung Quốc.

Hiện tại số sinh viên Trung Quốc đang theo học tại các trường ĐH của Anh đã tăng vọt từ chưa đầy 3000 vào năm 1998 thành 53.000.

Theo một bản báo cáo của hội đồng Anh, con số này có thể lên tới hơn 140.000 vào năm 2020 nếu các trường ĐH Anh biết quảng bá hình ảnh của mình một cách mạnh mẽ hơn.

Trong khi đó, lượng sinh viên Anh tại Trung Quốc lại rất ít ỏi, chỉ ở con số vài trăm người dù sự phát triển kinh tế mang tính hiện tượng của Trung Quốc đã ngày càng được công nhận.

Năm nay Trung Quốc đã vượt qua Anh trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới và có tốc độ tăng trưởng gần 10% một năm trong suốt 2 thập kỉ qua.

Ông Rammel đã ký với giáo sư Arthur Li, Bộ trưởng về giáo dục và nhân sự của Hồng Kông một bản thỏa thuận thúc đẩy hoạt động trao đổi sinh viên giữa các trường ĐH ở Anh và thuộc địa cũ của nước này.

Ông Rammel cũng thông báo một chương trình học bổng mới sẽ cung cấp vốn để hỗ trợ 5 sinh viên Anh theo học ở Hồng Kông mỗi năm.

Lưu Hương
Theo Timesonline