Anh: Dấy lên lo ngại việc SV dùng thuốc hỗ trợ thi cử

(Dân trí) -Trước lo ngại rằng một số lượng ngày càng tăng các sinh viên đã sử dụng các thuốc thuốc như Ritalin để tăng hiệu quả làm bài, các giáo sư ở Anh cho biết trước các kỳ thi, sinh viên có thể được kiểm tra xem có dùng các thuốc tăng cường nhận thức hay không.

Giáo sư Barbara Sahakian của Đại học Cambridge cho biết hiện nay đang có các cuộc thảo luận về việc làm thế nào để phát hiện sinh viên đang sử dụng loại thuốc mang lại cho họ một lợi thế bằng cách giúp họ tỉnh táo và tập trung tâm trí khi học.

Mặc dù không có động thái chính thức của các trường đại học để đưa ra thử nghiệm thuốc với sinh viên trước kỳ thi, giáo sư Sahakian cho biết một quá trình kiểm tra có thể trở nên cần thiết tại thời điểm thi nếu việc sử dụng các loại thuốc hỗ trợ trở thành một vấn đề.

Modafinil và Ritalin, thuốc điều trị các rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), nằm trong số một nhóm thuốc mà đang trở nên ngày càng phổ biến không chỉ với những người được bác sĩ kê đơn, mà với cả những người khỏe mạnh nhưng muốn tận dụng một hiệu quả của thuốc.

Ritalin có thể cải thiện trí nhớ ngắn hạn ở những người khỏe mạnh cũng như những người bị hội chứng ADHD, trong khi Modafinil đã được chứng minh có thể cải thiện việc lập kế hoạch (khi được thử nghiệm với người tình nguyện khỏe mạnh), và làm giảm hành vi bốc đồng ở những người mất ngủ.

Một cuộc khảo sát của sinh viên Cambridge cho thấy 10% thừa nhận sử dụng các chất tăng cường nhận thức để hỗ trợ việc học tập, trong khi một nghiên cứu của sinh viên Mỹ đưa ra con số 16%.
 
Anh dấy lên lo ngại về việc SV dùng thuốc hỗ trợ thi cử
Một bộ phận sinh viên đã thừa nhận sử dụng các chất tăng cường nhận thức để hỗ trợ việc học tập. (Ảnh minh họa: Telegraph)

Một báo cáo năm 2008 của Viện Hàn lâm Khoa học Y học cho rằng chỉ 10% việc cải thiện trí nhớ cũng có thể giúp nâng một thang điểm của bài thi A-level.

Giáo sư Sahakian cho biết: "Đây là một trong những vấn đề mà sinh viên thường xuyên đặt ra. Họ cảm thấy đó là gian lận hoặc việc đó là không công bằng cho họ, họ cảm thấy bị ép buộc sử dụng các loại thuốc này bởi vì các sinh viên khác đang sử dụng chúng”.

Giáo sư Sahakian đã phát biểu như vậy tại buổi công bố một báo cáo mới của Viện Hàn lâm Khoa học Y học, Viện Hàn lâm Anh, Học viện Kỹ thuật Hoàng gia Anh và Hội Hoàng gia Anh về cách công nghệ "tăng cường con người” có thể thay đổi đáng kể điều kiện làm việc ở Anh.
 
Trong vòng một thập kỷ qua, nhiều loại thuốc tăng cường nhận thức có thể được phổ biến rộng rãi cho những người khỏe mạnh, cùng với các công nghệ vật lý như máy trợ thính, báo cáo khẳng định.

Báo cáo công nhận rằng mặc dù các công nghệ “nâng cao nhận thức con người” có thể có lợi cho xã hội theo những cách rất quan trọng, việc các công nghệ này được sử dụng tại nơi làm việc cũng làm dấy lên câu hỏi nghiêm trọng về đạo đức, chính trị và kinh tế đòi hỏi cần phải xem xét thêm nữa". 
 
Xuân Vũ
Theo Telegraph