Anh: Lên kế hoạch thu hút sinh viên nước ngoài

(Dân trí) - Thủ Tướng Anh Tony Blair vừa tiết lộ kế hoạch thu hút thêm khoảng 100 ngàn sinh viên nước ngoài trong 5 năm tới. Trong nỗi lo ngại rằng Anh đang đánh mất thị phần, thu hút sinh viên nước ngoài đang trở thành vấn đề kinh tế chính đối với các trường đại học.

Trong một buổi đón tiếp sinh viên và các nhà tài trợ, thủ tướng Blair đã kêu gọi phải có sự liên kết hơn nữa giữa các tổ chức giáo dục. Ông cũng chính thức phát động một chương trình chung giữa Anh và Ấn Độ. Ông nói sự liên kết phải nhấn mạnh sự tăng cường chủ nghĩa Quốc tế trong lĩnh vực giáo dục ở tất cả các cấp. "Càng ngày giáo dục cang vượt qua biên giới quốc gia vì nó chuẩn bị cho giới trẻ một tương lai trong nền kinh tế toàn cầu hoá. Và đây không chỉ là khuyến khích sinh viên lựa chọn các trường đại học của Anh mà còn là xây dựng một mối quan hệ vững chắc giữa các trường trong nước với các trường nước ngoài".

 

Các sinh viên quốc tế chịu học phí cao hơn sinh viên Anh và mang lại cho các trường của Anh khoảng 4 tỷ bảng Anh mỗi năm. Những dự đoán gần đây cho rằng lượng sinh viên quốc tế sẽ tăng mạnh cùng với một bản báo cáo ước tính con số sinh viên đến Anh sẽ tăng gấp 3 vào năm 2020. Trong hai năm tới chính phủ Anh, Hội đồng Anh và ngành giáo dục sẽ đầu tư khoảng hơn 27 triệu Bảng Anh để thu hút sinh viên nước ngoài.

 

Ngọc An
Theo BBC