Anh sẽ có 100 trường kiểu mới trong năm tới

(Dân trí) - Hơn 100 trường học do các bậc phụ huynh, giáo viên và các quỹ từ thiện quản lý sẽ được mở trong năm tới tại Anh. Các trường học này do chính phủ tài trợ và không chịu sự kiểm soát của chính quyền địa phương.

Telegraph cho biết trong 3 tháng qua có khoảng 281 đơn xin thành lập một làn sóng mới của các “trường tự do” - các trường do chính phủ tài trợ và hoạt động độc lập ngoài sự kiểm soát của hội đồng địa phương.

Các số liệu mới cho thấy gần 60% trong số đơn xin lập trường kiểu mới là do các nhóm cộng đồng thực hiện. Có khoảng 1/5 đơn đến từ các trường độc lập có mong muốn mở các cơ sở vệ tinh cho những bậc phụ huynh không thể chi trả cho việc con em theo học trường tư.

Trong hầu hết các trường hợp, những người xin lập trường kiểu mới đều muốn thiết lập các trường mới bởi vì tại các địa phương vẫn còn thiếu trường học đáp ứng nhu cầu của học sinh.

Được biết trong năm ngoái tại Anh có khoảng 323 đơn xin mở trường trong đó 90% đơn đã bị từ chối do kinh doanh yếu kém. Chỉ khoảng 40 trường cải thiện về kinh doanh và 14 trường trong số này dự kiến sẽ mở vào tháng 9 tới.

Còn năm nay, trong số 281 đơn xin mở trường mới, dự kiến sẽ có khoảng 100 trường sẽ khánh thành vào tháng 9. Đồng thời, quá trình phê duyệt đơn xin mở trường sẽ nghiêm hơn, yêu cầu những người ủng hộ việc mở trường phải cung cấp được các kế hoạch tài chính cụ thể trước khi đơn được cân nhắc.

Xuân Vũ
Theo Telegraph