Anh: Sinh viên thừa nhận sự gian dối của mình

(Dân trí) - Theo một cuộc điều tra thì một số nhỏ sinh viên thừa nhận họ đã gian dối khi làm các bài luận ở trường. Trong cuộc điều tra 1.022 sinh viên chưa tốt nghiệp ở 119 trường thì 1/6 thừa nhận họ đã chép bài từ bạn.

Bên cạnh đó 1/10 trong số đó thừa nhận họ đã tìm các mẫu bài luận trên Internet. Lãnh đạo các trường đại học nói đạo văn làm giảm giá trị các bài làm của sinh viên và các trường đã sử dụng các phần mềm chống sao chép cùng với hình phạt nặng cho người nào bị phát hiện.

 

Hình thức sao chép phổ biến nhất là chép bài của bạn. Sinh viên nam cũng chép bài nhiều hơn sinh viên nữ: 21% so với 14%. Nhưng việc sao chép toàn bộ chỉ rất ít - chỉ 3% sinh viên nói họ chép nguyên văn bài từ trên mạng hoặc trong sách. Hầu hết các trường đã sử dụng phần mềm chống đạo văn mà có thể theo dõi những bài được cắt và dán từ mạng.

 

Cuộc điều tra cũng cho thấy một tình trạng gian lận nguy hiểm hơn đó là sao chép y tưởng từ mạng hoặc sách thay vì sao chép từng từ. Vấn đề đạo văn của học sinh và sinh viên đang gây nên những mối lo ngại cho các nhà giáo dục. 

 

 

Ngọc An

Theo BBC