Anh: Thầy giáo bị sa thải vì bình luận khiếm nhã về nữ sinh

(Dân trí) - Một thầy giáo tại một trường nữ sinh ở hạt Northamptonshire, Anh vừa bị sa thải sau khi bị phát hiện đưa ra những bình luận không thích hợp với các nữ sinh về ngực của họ.

Trong một buổi học vào tháng 5 năm 2007, ông James Lumsden, giáo viên Toán, đã có buổi trò chuyện với lớp học của các nữ sinh 14 tuổi ở Trường nữ sinh Southfield về những lợi ích của các nghề nghiệp và các mức lương khác nhau. Trong buổi nói chuyện, ông Lumsden đã nói với một nữ sinh 14 tuổi rằng hãy “ngưng lắc ngực và ngồi xuống”.

Sau đó, ông Lumsden đã bị nhà trường sa thải sau khi các giáo viên lâu năm khác phát hiện ra lời nói khiếm nhã này của ông. Và ông không được giảng dạy ở trường nữa.

Tuần trước, ông Lumsden xuất hiện trước ủy ban của Hội đồng Giảng dạy Phổ thông và nhận mức khiển trách chính thức.

Chris Cook, chủ tịch ủy ban, đã chỉ trích ông Lumsden vì đã thu hút sự chú ý không cần thiết của các nữ sinh.

Ông Cook nhận định rằng những lời nói của ông Lumsden không bao giờ được phép xuất hiện trong buổi học với các nữ sinh 14 tuổi.

“Những lời nói này hoàn toàn không cần thiết và không phù hợp. Bởi vậy ông Lumsden bị sa thải và sẽ không được quay trở lại giảng dạy nữa” - ông Cook kết luận.

Xuân Vũ
Theo Lynnnews/Telegraph