Anh: Tiếng Trung Quốc trở thành môn học bắt buộc

(Dân trí) - Trường Brighton ở Đông Sussex là trường học đầu tiên ở Anh bắt buộc học sinh phải học tiếng Trung Quốc. Cùng với tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Latin, tiếng Trung Quốc sẽ là môn ngoại ngữ chính cho học sinh từ 13 đến 18 tuổi.

Việc làm này chứng tỏ vị trí mới của Trung Quốc là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Hiệu trưởng mới của trường, Richard Cairns nói ông cũng sẽ tham dự lớp học đầu tiên sẽ mở vào tháng 9 năm nay để học tiếng Trung Quốc.

 

Ông nói: "Một trong những nhiệm vụ chính của tôi là đảm bảo rằng học sinh của trường Brighton được trang bị tốt cho thế kỷ 21. Năm nay Trung Quốc đã thay thế Anh trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới. Người Anh cần đối mặt với thử thách này, coi đây là cơ hội giao thương lớn và đảm bảo rằng thế hệ trẻ của nước Anh được chuẩn bị tốt trước những diễn biến mới này.

 

Hiện, có khoảng chục người Trung Quốc đang theo học ở trường, và tôi hy vọng họ sẽ giúp cho các cô bé cậu bé trường Brighton học tốt môn học tương đối khó khăn này. Bản thân tôi cũng sẽ tham gia lớp học đầu tiên và đây là cách tốt nhất để cho học sinh thấy tầm quan trọng của môn học mới này”.

 

Ngọc An

Theo BBC