Anh: Trẻ em gặp rắc rối với bảng chữ cái

(Dân trí) - Theo số liệu của chính phủ Anh thì cứ 6 trẻ em thì có một trẻ có khó khăn khi học bảng chữ cái. Năm 2005 khoảng 16% trẻ em 5 tuổi không thể nhận biết tất cả các chữ cái, 15% không viết được tên của mình hoặc những từ như bố hay mẹ một cách chính xác.

Những con số này cũng không gây ngạc nhiên lắm, vì khoảng một phần năm trẻ em được cho là có khó khăn trong việc học. Sự đánh giá này là đối với trẻ 4-5 tuổi dựa trên việc học ngôn ngữ và các kỹ năng toán sơ đẳng cũng như sự phát triển của trẻ về thể chất và tình cảm.

 

Người ta cho rằng các em phải có khả năng liên kết các chữ cái và âm thanh của các từ đơn giản và dự đoán nghĩa của các câu đơn giản, chú ý lắng nghe ở lớp và hiểu người khác nói gì. Con số cũng cho thấy các em nữ khá hơn các em nam về khả năng viết. Tuy nhiên phần lớn các trẻ em đều đáp ứng được yêu cầu cơ bản ở độ tuổi này.

 

Người phát ngôn viên của Bộ Giáo dục Anh nói rằng chính phủ rất quyết tâm giành cho mọi trẻ em sự khởi đầu tốt nhất. Ông này còn nói thêm, Anh là nước đầu tiên công bố các con số này và từ năm 1997, kết quả đạt được đều tốt hơn ở tất cả các cấp học.

 

Ngọc An

Theo BBC