Áo: Cấm sinh viên đeo mạng che mặt

(Dân trí) - Trường đại học Y khoa Graz (MUG), Áo vừa quyết định cấm những sinh viên Hồi giáo đeo mạng che mặt trong các buổi thi, buổi thực hành, hội nghị chuyên đề cũng như các buổi tiếp xúc với bệnh nhân.

Ông Gilbert Reibnegger, phó hiệu trưởng Trường MUG, giải thích rằng quy định này không phải là biểu hiện của việc phân biệt về tôn giáo mà là một bước đi thực tế trong tiến trình giảng dạy.

Việc cấm sinh viên đeo mạng che mặt nhằm "thể hiện sự hồi đáp đến sự lo lắng của giáo viên về việc nhận dạng sinh viên trong một buổi thi hay hội nghị chuyên đề".

Ông Gilbert Reibnegger cũng cho biết việc đeo mạng che mặt không thuận tiện cho việc sinh viên tiếp xúc trực tiếp với các bệnh nhân.

Theo tờ Kleinezeitung của Áo, đa số các trường đại học ở nước này đều tin rằng quyết định của Trường MUG chỉ là một trường hợp riêng lẻ và họ không định đưa ra lệnh cấm này.

Một số trường đại học khác ở Áo, trong đó có Trường đại học Y khoa Vienna và Trường đại học Công nghệ Graz, cũng cho biết đến nay họ không gặp vấn đề gì trong việc nhận dạng các sinh viên Hồi giáo trong các buổi thi.

Tất cả các ngành xã hội ở Áo đang tranh luận về việc liệu các sinh viên đại học có nên bị cấm đeo mạng che mặt hay không. Một số ngành coi lệnh cấm này là sự phân biệt về tôn giáo đối với những sinh viên Hồi giáo trong khi những người khác tin rằng nên có sự yêu cầu về quy định đồng phục trong khuôn viên các trường đại học

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ của Áo, bà Beatrix Karl, khen ngợi ông phó hiệu trưởng Reibnegger vì "đã tìm ra một giải pháp thành công". Nhưng bà bộ trưởng cũng nói rằng chính phủ Áo không nên đặt ra quy định đồng phục về vấn đề này, và các trường đại học có thể chọn giải pháp của riêng mình.

Trường đại học Y khoa Innsbruck có thể sẽ làm theo quy định của Trường MUG.
 
"Cho đến nay chúng tôi chưa có sinh viên nào đeo mạng che mặt, nhưng sẽ làm theo Trường Graz. Các chuyến thực hành và thực tập sẽ khó khăn hơn nếu sinh viên đeo mạng che mặt" - người phát ngôn của trường này cho biết.
 
Xuân Vũ
Theo Tân Hoa Xã